U23 Việt Nam “ngập” trong giao hữu

U23 Việt Nam “ngập” trong giao hữu
TPO-Với số trận giao hữu lên tới 11-13 trận trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc có số trận đấu kỷ lục từ trước tới nay.

U23 Việt Nam “ngập” trong giao hữu

TPO-Với số trận giao hữu lên tới 11-13 trận trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc có số trận đấu kỷ lục từ trước tới nay.

Các cầu thủ U23 VN thi đấu giao hữu với đội bóng Nhật Bản Kashima Antlers
Các cầu thủ U23 VN thi đấu giao hữu với đội bóng Nhật Bản Kashima Antlers.

Sau 4 trận đấu thành công trong chuyến tập huấn tại Hungary (thắng 3, hòa 1), và 2 trận giao hữu toàn thắng trước U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và U23 Santos (Braxin), đến giữa tháng 10 này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại sẽ tiếp tục hành quân sang Myanmar. Tại đây, U23 VN đấu trận giao hữu lượt về với U23 Myanmar, cộng thêm 1 trận giao hữu khác với 1 CLB của nước bạn nhằm làm quen với thời tiết, sân bãi và điều kiện thi đấu ở SEA Games 27.

Kết thúc chuyến du đấu tại Myanmar, U23 Việt Nam sẽ trở về nước để chuẩn bị tham dự BTV Cup từ ngày 25-10 đến 3-11 với sự tham dự của 4 đội trong nước và 4 đội quốc tế. U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có 3 trận vòng bảng, còn trường hợp tiến sâu vào bán kết và chung kết, U23 Việt Nam sẽ có tối đa 5 trận.

Như vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có tổng cộng 11-13 trận giao hữu với đủ loại các đối tượng khác nhau để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games 27 - nhiều nhất trong vòng 5 kỳ SEA Games trở lại đây (xem bảng thống kê)

SEA Games năm

Số trận đấu giao hữu

Kết quả ở SEA Games

2003

10

Á quân

2005

11

Á quân

2007

10

Hạng 4

2009

4

Á quân

2011

8

Hạng 4

2013

11-13

?

Thế nhưng những số liệu thống kê cho thấy không phải cứ đá giao hữu nhiều thì sau đó sẽ gặt hái được thành công ở SEA Games. Trong 5 kỳ SEA Games gần đây, 2009 là năm mà U23 Việt Nam có ít trận giao hữu nhất với chỉ vẻn vẹn 4 trận (trong đó có 3 trận ở VFF Cup 2009) nhưng chúng ta vẫn giành được ngôi á quân.

Ngược lại trước thềm SEA Games 2007, U23 Việt Nam có tới 10 trận giao hữu (chỉ kém 1 trận so với năm 2005) nhưng chỉ thắng được có 2 trận, hòa 2 trận và để thua tới 6 trận. Và rồi hệ quả tất yếu là U23 Việt Nam thi đấu không thành công tại SEA Games 3007 khi thất bại trước U23 Myanmar trong trận bán kết và thảm bại 0-5 trước U23 Singapore trong trận tranh HCĐ để rồi phải ra về tay trắng.

Tuy nhiên có một quy luật là nếu U23 Việt Nam giành được những kết quả khả quan trong các giải đấu giao hữu trước thềm SEA Games thì sau đó chúng ta đều giành được thành tích khá tốt ở đấu trường khu vực (cụ thể là giành được ngôi á quân SEA Games)

Năm 2003, thầy trò HLV Riedl đã đăng quang ngôi vô địch tại LG Cup sau khi đánh bại Kookmin Bank (Hàn Quốc) trong trận chung kết trước thềm SEA Games 22. Năm 2009, U23 Việt Nam cũng giành chức vô địch VFF Cup 2009 sau khi đánh bại U23 Singapore, U23 Trung Quốc và thủ hòa với U23 Thái Lan. Thế nhưng có thành tích ấn tượng nhất phải kể đến năm 2005 khi U23 Việt Nam giành được 2 ngôi quán quân ở LG Cup và Agribank Cup.

Còn năm nay với tổng số trận giao hữu kỷ lục (11-13 trận) như đã nói ở trên và đang gặt hái được những kết quả khá ấn tượng (bất bại kể từ đầu năm 2013), thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc liệu có mang về cho nước nhà tấm HCV còn thiếu trong bộ sưu tập ở SEA Games 27 sắp tới.

Hương Thùy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.