TIẾT LỘ nguyên nhân M.U ‘vồ hụt’ siêu sao Ozil

TIẾT LỘ nguyên nhân M.U ‘vồ hụt’ siêu sao Ozil
Tờ Manchester Evening News đưa tin, đúng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, M.U đã hỏi mua Mesut Ozil. Tuy nhiên, do là kẻ đến sau nên “Quỷ đỏ” đành ngầm ngùi nhìn tiền vệ người Đức gia nhập Arsenal.

TIẾT LỘ nguyên nhân M.U ‘vồ hụt’ siêu sao Ozil

> Đức-CH Ai len (3-0): “Xe tăng” giành vé đến Brazil

> Sao trẻ M.U "tấn công" tốp 10 cầu thủ xuất sắc 

Tờ Manchester Evening News đưa tin, đúng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, M.U đã hỏi mua Mesut Ozil. Tuy nhiên, do là kẻ đến sau nên “Quỷ đỏ” đành ngầm ngùi nhìn tiền vệ người Đức gia nhập Arsenal.

Suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, HLV David Moyes đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm một tiền vệ kiến tạo đẳng cấp nhằm khỏa lấp khoảng trống mà lão tướng Paul Scholes để lại tại sân Old Trafford.

TIẾT LỘ nguyên nhân M.U ‘vồ hụt’ siêu sao Ozil ảnh 1
 

Sau khi thất bại trong các thương vụ như Thiago Alcantara, Cesc Fabregas (Barcelona), Marco Reus (Borussia Dortmund), Wesley Sneijder (Galatasaray), Daniele De Rossi (AS Roma) và Claudio Marchisio (Juventus), Moyes đã chuyển hướng sang săn đón Ozil.

Cụ thể, 11 tiếng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Moyes đã cử cậu em trai là Kenny tiếp xúc với Ozil để thuyết phục tiền vệ người Đức “chuyển khẩu” sang M.U. Tuy nhiên, do đã đến sau nên các nhà đương kim vô địch Premier League đành phải ngậm ngùi nhìn ngôi sao 24 tuổi gia nhập Arsenal với giá 42,5 triệu bảng.

Do thất bại trong thương vụ này nên chiến lược gia người Scotland đành phải “cắn răng” chi ra 27,5 triệu bảng để mua cậu học trò cũ tại Everton là Marouane Fellaini. Đây được xem là mức giá quá “chát” so với tài năng của Fellaini.

Chắc chắn, Moyes sẽ phải hối tiếc khi “vồ hụt” Ozil, bởi tuyển thủ Đức đã hòa nhập nhanh chóng với lối chơi ở Premier League và góp phần giúp Arsenal thi đấu thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa giải này. Trong khi đó, Fellaini vẫn chưa để lại dấu ấn gì sau 3 lần ra sân trong màu áo Red Devils.

Một nguồn tin thân cận với Ozil cho biết: “Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, David đã gọi điện chỉ thi cho cậu em trai của mình là Kenny Moyes liên hệ với Ozil và người đại diện của cậu ấy. Thế nhưng, M.U đã vào cuộc quá muộn, bởi Mesut đã quyết định chọn Arsenal làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của mình”.

Theo Hữu Tuấn
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG