HLV tuyển Đức hí hửng vì sắp được gia hạn hợp đồng

HLV tuyển Đức hí hửng vì sắp được gia hạn hợp đồng
TPO - HLV Joachim Low tiết lộ rằng, ông sắp được Liên đoàn bóng đá Đức gia hạn để tiếp tục dẫn dắt Die Mannschaft sau World Cup 2014.

> Tuyển Đức: Chưa có vé World Cup, đừng nói chuyện hợp đồng

Joachim Low đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại cùng tuyển Đức
Joachim Low đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại cùng tuyển Đức.

Dưới sự dẫn dắt của Joachim Low, Die Mannschaft đã giành vé tới vòng chung kết World Cup 2014 sau chiến thắng 3-0 trước CH Ireland cuối tuần qua.

Được biết, hợp đồng hiện tại giữa nhà cầm quân này và LĐBĐ Đức (DFB) sẽ đáo hạn sau kỳ "luận kiếm" ở Brazil vào năm 2014. Tuy nhiên, Joachim Low mong chờ ông sẽ được DFB gia hạn hợp đồng ngay cuối tháng này, chứ không phải đánh cược tương lai vào kết quả của cuộc "tranh bá đồ vương" trên xứ sở Samba vào năm sau.

“Trong tuần, tôi sẽ lại có cuộc thảo luận với Chủ tịch DFB Wolfgang Niersbach và Tổng thư ký Helmut Sandrock", Low nói trên tờ Bild (Đức). "Có thể tôi sẽ ký hợp đồng mới vào ngày 24/10", Low tiết lộ.

Ngoài ra, Low cũng tiết lộ rằng, ông có thể gọi bộ đôi Borussia Dortmund là Roman Weidenfeller và Kevin Grosskreutz để chuẩn bị cho trận giao hữu Đức gặp Italia tại Milan tháng tới. Thủ thành "lão tướng" 33 tuổi Weidenfeller chưa bao giờ được lên tuyển, trong khi Grosskreutz bị lãng quên từ năm 2011, song họ đang thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB thời gian gần đây.

Ngày mai, Đức sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu với chủ nhà Thụy Điển tại Solna.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.