Nhận diện đối thủ, Mourinho ngán ngại thành Manchester

Nhận diện đối thủ, Mourinho ngán ngại thành Manchester
Nhận định về khả năng của các đối thủ trên đường đua vô địch Premier League mùa này, Người đặc biệt đánh giá rất cao nhân sự và truyền thống của hai đội bóng thành Manchester.
Mourinho
Mourinho.

Trải qua 10 vòng đấu ở Premier League, Chelsea của Mourinho bất bại trước hai đội bóng của Manchester. Họ hòa M.U 0-0 ngay tại Old Trafford và thắng 2-1 khi tiếp đón Man City ở Stamford Bridge.

Dẫu vậy, Mourinho vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi nói về hai đối thủ này: "Tôi nghĩ rằng Manchester City có đội hình tuyệt vời nhất. Manchester United vẫn là Manchester United. Lịch sử đã giúp họ trở thành một ứng cử viên."

Với các đối thủ khác, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không đánh giá cao Liverpool-đội bóng đang gây ấn tượng ở đầu mùa giải năm nay khi xếp ở vị trí thứ ba, bằng điểm với The Blues trên BXH Premier League.

Dù cho rằng việc không phải thi đấu tại đấu trường châu Âu là một lợi thế của The Kop nhưng Mourinho vẫn cảm thấy The Kop sở hữu một đội hình mỏng, thiếu chiều sâu để có thể đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch.

"Liverpool là một đội bóng có lực lượng yếu. Đội hình chính của họ tương đối đồng đều nhưng lực lượng di bị mỏng. Nhìn chung, nhân sự của Liverpool không có gì đáng chú ý."

Trong khi đó, nhà cầm quân của Chelsea lại đánh giá cao lực lượng của Tottenham và Arsenal.

"Tottenham là CLB chi tiêu mạnh mẽ nhất. Do đó, họ sở hữu những cầu thủ tuyệt vời, tạo ra hai đội hình cân bằng nhau. Còn Arsenal, HLV Wenger đã tiến từng bước chắc chắn để biến họ trở thành một CLB ổn đi. Việc mua một cầu thủ như Mesut Ozil đã tạo nên sự khác biệt."-Mourinho nói.

Theo Goal

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.