‘Điểm danh’ những đội hạt giống ở World Cup 2014

‘Điểm danh’ những đội hạt giống ở World Cup 2014
TPO – Vòng loại World Cup 2014 đã kết thúc sáng nay. 31 đội bóng vượt qua vòng loại với nhiều cách khác nhau sẽ hội tụ tranh tài cùng chủ nhà Brazil vào mùa hè năm sau.

Châu Phi có 5 đại diện là Algeria, Cameroon, Ghana, Bờ Biển Ngà và Nigeria. Trong khi châu Á chỉ có 4 đại diện là Australia, Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuyển Tây Ban Nha là một trong số những hạt giống của World Cup 2014
Tuyển Tây Ban Nha là một trong số những hạt giống của World Cup 2014.

Khu vực Bắc và Trung Mỹ có 4 đại diện gồm: Costa Rica, Honduras, Mỹ và Mexico. Còn 6 đội bóng Nam Mỹ "phó hội" là Argentina, Brazil (chủ nhà), Colombia, Ecuador, Chile và Uruguay.

Như thường lệ, châu Âu có số lượng đại diện đông nhất với 13 anh tài gồm: Anh, Bỉ, Bosnia-Hercegovina, Croatia, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Thụy Sĩ và Hy Lạp.

Dựa vào bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 10 cũng xác định được 8 đội thuộc nhóm hạt giống số 1 trong lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra vào ngày 6/12 tới là: Argentina, Bỉ, Colombia, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Uruguay cùng chủ nhà Brazil.

Các nhóm hạt giống còn lại gồm: Nhóm 2: Hà Lan, Italy, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Bosnia, Croatia, Nga. Nhóm 3: Chile, Bờ Biển Ngà, Pháp, Ecuador, Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon. Nhóm 4: Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia.

Theo Viết
MỚI - NÓNG