Balotelli “bày cách” giúp Italia đánh bại Đức

Balotelli từng gieo nỗi kinh hoàng cho người Đức.
Balotelli từng gieo nỗi kinh hoàng cho người Đức.
TPO - Từ quê nhà Italia, Mario Balotelli vừa bất ngờ đưa ra những nhận định của mình liên quan đến trận đấu tứ kết EURO 2016 giữa Italia và Đức diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam). 

Theo đó, chân sút 25 tuổi này cho rằng, nếu muốn giành chiến thắng, đội bóng của HLV Conte cần chơi như trước Tây Ban Nha.

Khi Italia gặp lại Đức ở tứ kết EURO 2016, nhiều người bất chợt nhớ tới Mario Balotelli. 4 năm trước, ở tuổi 21, “Super Mario” đã có trận đấu hay nhất trong sự nghiệp, khi tỏa sáng rực rỡ bằng 2 siêu phẩm vào lưới Manuel Neuer, giúp Italia đánh bại Đức với tỷ số 2-1 tại bán kết EURO 2012. Thế nhưng giờ đây, cái tên Balotelli đã không còn hiện diện trong màu áo “Thiên thành”.

Khi triệu tập 23 cầu thủ sang Pháp, HLV Antonio Conte đã gạch bỏ Balotelli do tiền đạo thuộc biên chế Liverpool trải qua một mùa giải thất vọng, liên tục phải đánh bóng ghế dự bị. Khi biết mình không có tên trong đội hình ĐT Italia, Balotelli không cảm thấy quá thất vọng. Thậm chí anh còn ủng hộ Conte vì cho rằng mình không xứng đáng để khoác áo “Thiên thanh” thời điểm này.
Trước cuộc tái đấu giữa Italia và Đức, Balotelli đã đưa ra những nhận định của mình trên tờ Corriere della Sera. Theo ngôi sao 25 tuổi, Italia ở thời điểm này khó đánh bại hơn rất nhiều so với 4 năm trước, nhưng Đức cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Anh khuyên các đồng nghiệp cần thi đấu chặt chẽ như trước Tây Ban Nha nếu như không muốn phải nhận thất bại.
“Italia dưới thời Conte thi đấu chặt chẽ và khó bị đánh bại hơn so với thời điểm 4 năm trước. Nhưng người Đức cũng rất đáng sợ. Họ là tập thể của những con người đã vô địch World Cup 2014. Tôi nghĩ, Italia nên chơi như trước Tây Ban Nha, điều đó sẽ giúp họ không lép vế trước đối thủ và hướng tới chiến thắng”, Balotelli cho hay.
Balotelli hiện đang cùng bạn bè đi nghỉ hè, nhưng khẳng định sẽ ngồi trước màn hình tivi để cổ vũ đội tuyển của mình thi đấu. Anh rất hy vọng, trong thời gian tới mình có thể trở lại với phong độ tốt nhất, qua đó được triệu tập trở lại ĐT Italia tham dự vòng loại World Cup 2018.
MỚI - NÓNG