Bi hài tuyển Pháp: Rời Paris để đến… Paris

Bi hài tuyển Pháp: Rời Paris để đến… Paris
Đại bản doanh của ĐT Pháp nằm ở Clairefontaine (Paris), ai cũng biết điều đó. Thế nhưng, 24 tiếng trước trận khai mạc với Romania, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ phải rời Clairefontaine để đến... Paris, trong khách sạn Bercy gần sân Stade de France.

Vì sao Les Bleus lại phải di chuyển phức tạp và vòng vo như vậy? Đó là bởi theo điều 23, chương 3 của luật thi đấu tại EURO, nơi ở trước trận của các đội tuyển phải cách sân không quá bán kính 60 km. 

Trong khi đó, nằm phía Nam Paris, Clairefontaine là nơi ở lý tưởng nhưng lại vượt quá khoảng cách tối đa này nếu đi đường đẹp (67 km). Con đường ngắn nhất từ Clairefontaine đến sân Stade de France (Saint-Denis) là 57,5km nhưng vô cùng xấu và phải qua rất nhiều ngôi làng đường nhỏ hẹp, xóc. Để đi quãng đường ngắn này, dự tính phải mất 2h23’. Đó là một cực hình đối với các cầu thủ trước giờ bóng lăn, nên ban huấn luyện ĐT Pháp bỏ qua lựa chọn này. Trong khi đó, quãng đường bằng quốc lộ thì chỉ tốn 1h13’ nhưng lại dài 67 km, vượt quá quy định của UEFA.

Được biết, ĐT Pháp đã đưa vấn đề này lên UEFA để mong được “xí xóa” cho số km phụ trội. Tuy nhiên, UEFA nhấn mạnh, luật là luật, mọi giải đấu khác thuộc tổ chức này như Champions League, Europa League cũng đều phải tuân thủ tuyệt đối quy định này. Do vậy, LĐBĐ Pháp quyết định sẽ đưa Les Bleus rời Clairefontaine đến khách sạn Bercy ngủ tạm một đêm trước khi ra quân.

Câu chuyện bi hài về di chuyển nói trên khiến người ta liên tưởng đến tình huống tương tự vào tháng 11/2013. Trước trận play-off lượt về với Ukraine tranh vé dự World Cup 2014, thầy trò HLV Deschamps đã phải rời Clairefontaine để đến ở khách sạn Enghein-les-Bains (phía Bắc Paris). Rất may, đội bóng áo lam đã vượt qua được mọi khó khăn để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-0 (sau khi thua 0-2 ở lượt đi) và bắt đầu cuộc phiêu lưu với thế hệ tài năng của những Paul Pogba, Antoine Griezmann...

Hy vọng rằng lần này, dù phải di chuyển lòng vòng và gặp không ít phiền toái, nhưng Les Bleus vẫn biết cách vượt khó, như trận đấu với Ukraine ngày nào.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.