Bồ Đào Nha hy vọng gì ở Ronaldo trong trận 'sinh tử'?

Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha vượt qua khó khăn?
Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha vượt qua khó khăn?
TPO - Bồ Đào Nha sẽ phải "sinh tử chiến" với Hungary để tranh vé vào vòng 1/8 EURO 2016, và Cristiano Ronaldo tiếp tục được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà vượt qua khó khăn.

Trước thềm trận đấu này, HLV Fernando Santos cho biết ông tin chắc rằng Ronaldo sẽ vượt qua mọi áp lực để trở lại đúng lúc.

"Tôi chắc chắn Ronaldo sẽ vượt qua tất cả áp lực. Cậu ấy luôn muốn chứng minh rằng những gì mình làm là tốt nhất," HLV Santos chia sẻ. "Tôi chắc rằng Ronaldo sẽ trở lại và ghi bàn"

Trong khi đó, hậu vệ William Carvalho kỳ vọng: "Cristiano Ronaldo là đội trưởng của chúng tôi và cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất, nhưng chúng tôi không phụ thuộc vào anh ấy.

Bồ Đào Nha đang nỗ lực luyện tập và chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu cao nhất. Ronaldo sẽ ghi bàn trở lại."

Ronaldo chính là người được đặt kỳ vọng lớn nhất ở đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng ở hai trận đã qua, cầu thủ này gây thất vọng lớn. Thậm chí, CR7 chính là người đặt đội nhà rơi vào tình thế khó khăn khi sút hỏng penalty ở trận gặp Áo.

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở trận đấu cuối cùng để giúp đội nhà lách "khe cửa hẹp" giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 EURO.

Trước trận gặp Hungary, hiện Bồ Đào Nha đang có 2 điểm, trong khi đối thủ của họ là Hungary có 4 điểm và đã giành vé vào vòng 1/8.

Với cục diện của các bảng đấu gần như ngã ngũ, Bồ Đào Nha chỉ cần kết quả hòa là sẽ giành vé đi tiếp (nếu hòa sẽ có 3 điểm, hiệu số 0) bởi nếu xếp thứ ba thì họ cũng có thành tích tốt hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ (3 điểm, -2) và Albania (3 điểm, -3).

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chắc chắn muốn giành chiến thắng để chiếm ngôi nhất bảng, đồng thời tránh được việc rơi vào nhánh "tử thần."

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.