HLV tuyển Lào âu lo trước trận gặp Việt Nam

HLV David Booth đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam.
HLV David Booth đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam.
Sau trận thua đậm Philippines với tỷ số 1-4 ngày ra quân, Lào đứng trước nguy cơ bị loại sớm nếu tiếp tục thua tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong trận đấu hôm nay. HLV David Booth cho biết, ông đang thực sự cảm thấy lo lắng cho số phận của Lào tại AFF Cup năm nay.

Thành phần lượng lượng của Lào năm nay được đánh giá là trẻ nhất AFF Cup. Cụ thể, các cầu thủ chủ yếu sinh năm 1993, 1994, thậm chí, thủ môn số một của đội bóng Triệu Voi là Soukthavy Soundala năm nay mới chỉ 19 tuổi (sinh năm 1995). Nhưng đây chưa phải là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Lào.

Cầu thủ trẻ nhất là tiền vệ Maitee, năm nay mới 16 tuổi. HLV David Booth chỉ triệu tập hai tiền đạo có kinh nghiệm là Khampheng Sayavutthi (28 tuổi) và Soukaphone Vongchiengkham (22 tuổi) làm trụ cột,dẫn đắt lối chơi. Cặp tiền đạo này đã ghi đến 7 bàn thắng cho Lào ở vòng loại AFF Cup năm nay.

Còn nhớ, khi mới sang Việt Nam, HLV David Booth tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đã không còn là đội tuyển Lào của 2-3 năm về trước. Đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng giành được 3 điểm từ chúng tôi. Tôi đã làm mọi việc có thể để dẫn dắt đội bóng vượt qua vòng loại và tôi sẽ làm như vậy tại VCK ở Việt Nam”. HLV David Booth cũng đã nói rằng, ông không quan tâm ĐTVN mạnh như thế nào. Lào sẽ gây bất ngờ trước đội chủ nhà.

Sự quyết tâm của Lào ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh trong ngày ra quân. Dù có bàn thắng dẫn trước Philippines, nhưng do cầu thủ không có nhiều kinh nghiệm, nên Lào đã bị đối thủ lội ngược dòng thắng lại với tỷ số 4-1.

Trận thua cho thấy sức mạnh của Lào không như những gì HLV David Booth quảng cáo. Việc có quá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình khiến Lào gặp khó khăn lớn trong việc triển khai lối chơi.

HLV tuyển Lào âu lo trước trận gặp Việt Nam ảnh 1

Đội tuyển Lào bị đánh giá yếu nhất bảng A.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với Philippines, HLV trưởng đội tuyển Lào nói: “Rất may mắn khi thua Philippines với tỷ số 1-4 trong trận đấu này. Tôi không hài lòng khi các học trò của mình thường xuyên có những đường chuyền bóng hỏng, dẫn đến cơ hội bị trôi qua.

Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng rất tiếc khi đẩy tốc độ trận đấu lên cao, các cầu thủ dã không theo kịp. Hai trận tới tôi thật sự lo lắng bởi chúng tôi gặp các đối thủ mạnh là indonesia và ĐTVN. ĐTVN sẽ là đối thủ rất mạnh với chúng tôi”.

Hôm qua, Lào đã có buổi tập trên sân phụ Mỹ Đình. Tinh thần toàn đội rất thoải mái sau trận thua đậm ngày ra quân. HLV David Booth cho biết, Lào sẽ chơi hết mình và ông hy vọng tinh thần thoải mái sẽ giúp đội mình có thể tạo nên bất ngờ trước ĐTVN.

Theo Ngô Linh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG