Van Gaal tới Man United, Rooney ra đi?

Sơ đồ đội hình của Van Gaal không có chỗ cho Rooney. Ảnh đồ họa: Dailymail
Sơ đồ đội hình của Van Gaal không có chỗ cho Rooney. Ảnh đồ họa: Dailymail
TP - Man United đã chính thức bổ nhiệm Luis van Gaal làm HLV trưởng. Và khi nhà cầm quân người Hà Lan tiếp quản đội sau World Cup 2014, một cuộc cách mạng nhân sự sẽ bắt đầu. Thậm chí, người ta không loai trừ cái tên đầu tiên phải chia tay Old Trafford là Rooney.

Báo chí xứ sở sương mù đồng loạt đưa tin Man United đang có kế hoạch phá két, chi tới 200 triệu bảng để tái thiết đội bóng sau một mùa giải sốc với David Moyes.

Để cùng chiến lược gia Luis van Gaal tìm lại vinh quang xưa, những cái tên khủng đang được đưa vào tầm ngắm đưa về Old Trafford trong mùa hè này. Khi đó, hàng loạt cầu thủ đội hình hiện tại sẽ bị tống khứ, thậm chí ngôi sao đắt giá nhất là Wayne Rooney cũng bị cho ra rìa.

 Sir Alex Ferguson và David Moyes cách nào đó đều có chung thất bại, đó là tìm sự kết dính của Rooney và Persie. Vì thế với Van Gaal, khi hai người không hợp nhau, ắt hẳn một người sẽ phải ra đi. Khả năng người phải rời Old Trafford chỉ có thể là Rooney, bởi Van Persie có mối quan hệ quá khăng khít với chiến lược gia đồng hương Van Gaal.

Man United lên kế hoạch đàm phán với PSG để đổi ngang Rooney với tiền đạo Cavani.

Man United từng muốn tống khứ Rooney khi Chelsea gõ cửa mùa hè trước, nhưng vì Moyes cập bến mà Rooney được ở lại Old Trafford. Moyes muốn Rooney, tin anh và đứng ra ủng hộ để cậu học trò cũ ký hợp đồng gia hạn thêm 5 năm có trị giá lên tới 75 triệu bảng.

Giờ đây Moyes đã ra đi và kỷ nguyên mới bắt đầu, chỗ đứng của Rooney lung lay. Nếu Van Gaal cần tiền mặt để mua sắm, trong đó có Edinson Cavani đang được định giá 56 triệu bảng hay phá két để đón bộ ba tuyển thủ Đức Toni Kroos, Matts Hummels và Thomas Muller, giải pháp bán Rooney sẽ được tính đến.

Hơn nữa, Sir Alex, người đứng sau mọi hoạt động của Man United, cảm thấy đó là điều hợp lý. Ông từng muốn đẩy Rooney bởi sự ưu tiên vị trí trung phong cắm duy nhất dành cho Van Persie. Ferguson từng thích sử dụng chính sách xoay vòng, nhưng với Persie thì không. Thậm chí có lúc Persie 10 trận không ghi bàn, Ferguson cũng không bao giờ bỏ rơi anh. Ngược lại, niềm tin của ông với Rooney đã cạn từ lâu.

MỚI - NÓNG