Lộ đội hình thi đấu của tuyển Pháp ở chung kết EURO

Sissoko giúp Pháp tấn công mạnh mẽ hơn, trong khi vẫn đảm bảo được sức mạnh cơ bắp ở khu vực giữa sân. Ảnh: AFP.
Sissoko giúp Pháp tấn công mạnh mẽ hơn, trong khi vẫn đảm bảo được sức mạnh cơ bắp ở khu vực giữa sân. Ảnh: AFP.
Báo Pháp L'Équipe tin rằng 11 cầu thủ đá chính ở bán kết sẽ tiếp tục xuất phát khi Les Bleus tranh ngôi vô địch Euro 2016 hôm nay.

Theo nguồn tin của L'Équipe, HLV Didier Deschamps sẽ tiếp tục tín nhiệm Moussa Sissoko ở tuyến giữa thay vì N'golo Kante.

Sissoko, thuộc biên chế Newcastle, không có suất đá chính suốt hành trình vòng bảng và trận đấu ở vòng 1/8. Pháp khi đó đá với hàng tiền vệ ba người, gồm Pobga - Matuidi ở hai bên, và Kante làm nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng ở chính giữa.

Nhưng tại tứ kết, Kante vắng mặt vì thẻ phạt. Deschamps quyết định chuyển sang hệ thống 4-2-3-1, với cặp Pogba - Matuidi án ngữ trước hàng thủ. Sissoko được đưa vào đá lệch phải, cùng Payet ở phía đối diện và Griezmann từ trung lộ hỗ trợ trung phong Giroud.

Trong hệ thống này, Sissoko chơi rất ấn tượng, góp phần giúp Pháp đè bẹp Iceland 5-2 ở tứ kết, rồi đánh bại Đức 2-0 ở bán kết. Đây là cơ sở để Deschamps tiếp tục tin tưởng cầu thủ 26 tuổi của Newcastle cho trận chung kết với Bồ Đào Nha hôm nay.

Dưới hàng thủ, màn trình diễn ấn tượng trước Iceland rồi Đức cũng giúp trung vệ Samuel Umtiti được Deschamps tín nhiệm tiếp tục cho đá chính, chơi cặp cùng Koscielny.

Adil Rami, người đá cặp với Koscielny suốt vòng bảng và vòng 1/8, sẽ phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu cuối cùng.

Lộ đội hình thi đấu của tuyển Pháp ở chung kết EURO ảnh 1
 
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.