Man City và ngôi vô địch Premier League kỳ lạ

Man City đăng quang bằng một hành trình kỳ lạ
Man City đăng quang bằng một hành trình kỳ lạ
TPO - Nhìn lại chặng đường của Man City mùa này, người ta thấy họ chẳng nổi bật hơn Liverpool, Chelsea hay cả Arsenal. Nhưng nhờ việc các đối thủ 'tự bắn vào chân', Man City đã tận dụng tốt cơ hội ở những trận cuối để lên đỉnh vinh quang.

90 phút tại The Etihad tối qua khép lại, với chiến thắng 2-0 trước West Ham, Man City đã chính thức trở thành tân vương của Premier League. Niềm vui vỡ òa với nửa xanh thành Manchester. Họ đã trở thành nhà vô địch của giải đấu danh giá nhất xứ sương mù.

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Man City có xứng đáng vô địch mùa này? Câu trả lời: Xứng đáng! Xứng đáng bởi cái cách họ đã tận dụng sai lầm của đối phương để bứt lên và xứng đáng nhờ bản lĩnh của họ.

Xét một cách toàn diện, mùa này Man City chẳng nổi trội hơn các đối thủ chính của mình. Thầy trò Pellegrini không có được khởi đầu thần tốc như Arsenal, không chơi bùng nổ như Liverpool và cũng chẳng lạnh lùng sắc sảo bằng Chelsea của Mourinho. Thế nhưng một đội hình quá nhiều ngôi sao và một chút may mắn đã giúp Man City thành công, từng bước đi đến vinh quang.

Nhìn lại chặng đường kéo dài suốt 9 tháng qua, The Citizens chỉ có đúng 11 ngày đứng trên đỉnh BXH, chưa bằng số lẻ của Arsenal (128 ngày) và chỉ bàng 1/6 của Chelsea (64) và Liverpool (59). Tuy nhiên, khi mà Chelsea rồi Liverpool tự bắn vào chân mình, Man City đã bứt lên. Vòng cuối cùng, họ đã khiến các CĐV Liverpool thất vọng khi chẳng mắc sai lầm nào cả.

Tại Etihad, một lần nữa Man City lại thể hiện sức mạnh hoàn hảo. Chiến thắng 2-0 trước West Ham giúp thầy trò Pellegrini nâng tổng số trận thắng sân nhà mùa này lên con số 17. Họ chỉ có 2 lần bị mất điểm (0-1 Chelsea, 2-2 Sunderland), giành tới 52/57 điểm tối đa, ghi tới 60 bàn thắng. Không đội bóng nào thuộc Premier League mùa này có thành tích sân nhà tốt như Man City.

“Đây là một mùa giải rất đặc biệt đối với chúng tôi”, HLV Pellegrini phát biểu sau lễ đăng quang. “Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải không tốt. Thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi Tốp 4. Trước 6 vòng đấu cuối cùng, nhiều người nói rằng chúng tôi hết cơ hội, nhưng chúng tôi không buông xuôi. Chúng tôi là một tập thể của những con người tốt nhất, có những người hâm mộ tuyệt vời nhất và không được phép buông xuôi”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.