Juventus đồng ý bán Mirko Vucinic cho Arsenal

Juventus đồng ý bán Vucinic cho Arsenal.
Juventus đồng ý bán Vucinic cho Arsenal.
TPO - Để tăng cường mặt trận tấn công, HLV Arsene Wenger đã sớm trở lại với thương vụ chiêu mộ Mirko Vucinic. Arsenal vừa gửi đi một đề nghị trị giá 12 triệu euro cho cầu thủ này và phía Juventus tỏ ra rất ưng ý.

Mùa hè năm ngoái, Arsenal đã ráo riết săn lùng chữ ký của Mirko Vucinic. Có những thời điểm, họ đã tiến rất gần tới chân sút người Montenegro. Đó là khi Juventus chấp nhận đàm phán và bản thân Vucinic cũng hướng ánh mắt của mình tới London. Thậm chí tờ Daily Mail còn nhanh nhảu thông tin cựu chân sút này sẽ mang áo số 18 ở Emirates. Nhưng đúng vào phút cuối, do những bất đồng về giá và cả mức lương, thương vụ này bị hủy bỏ.

Không Vucinic, HLV Arsene Wenger đành hài lòng với bản hợp đồng miễn phí Yaya Sanogo và cả tiền đạo trở lại theo dạng cho mượn Nicklas Bendtner. Và giờ thì ông đã thấm thía hậu quả của một hàng công thiếu chiều sâu nhân sự. Trên mặt trận tấn công của Arsenal mùa này, chỉ mỗi Olivier Giroud đạt yêu cầu, trong khi các phương án còn lại đều phập phù, điều này khiến Arsenal thất thế trong các cuộc đua của mùa giải...

Chẳng hề muốn lặp lại sai lầm mùa trước, HLV Wenger đã có những toan tính cẩn trọng hơn cho các kế hoạch chuyển nhượng. Một lần nữa ông trở lại với thương vụ Vucinic, và để cho an tâm, “Giáo sư” quyết định sớm gửi tới Juve đề nghị trị giá 12 triệu euro, cao hơn 2 triệu euro so với mùa hè trước. Phải nuôi "báo cô" Vucinic thêm 1 năm nên Juventus có vẻ cũng sẵn sàng hợp tác một cách nghiêm túc.

Mùa giải năm nay, Vucinic tiếp tục gây thất vọng trong màu áo Juventus. Tuyển thủ 30 tuổi người Montenegro này chỉ ra sân tổng cộng có 11 trận và ghi 2 bàn thắng. Anh không chỉ cạnh tranh nổi vị trí với Fernando Llorente, Carlos Tevez, Pablo Osvaldo và Fabio Quagliarella. HLV Conte đã lên kế hoạch tống khứ Vucinic nhằm dọn chỗ cho một người mới. May đúng lúc, Arsenal lại gửi lời đề nghị.

Theo Talksport, HLV Conte và những người đứng đầu Juventus rất ưng ý với mức giá 12 triệu euro mà phía Arsenal gửi tới. Họ hi vọng hai bên sẽ sớm có những cuộc đàm phán chính thức. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, có lẽ ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2014 mở cửa, Arsenal sẽ có Vucinic.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".