Người hùng Bồ Đào Nha thích kiếp... dự bị

Ricardo Quaresma hài lòng với vai trò dự bị ở Bồ Đào Nha.
Ricardo Quaresma hài lòng với vai trò dự bị ở Bồ Đào Nha.
TPO - Khi được hỏi về việc thường xuyên chỉ ra sân từ ghế dự bị tại đội tuyển Bồ Đào Nha, Ricardo Quaresma chẳng buồn phiền. Ngược lại, tiền vệ 32 tuổi này còn nói rằng anh rất hài lòng với vị trí dự bị vì tránh được áp lực.
Hai trận knock-out gần nhất của Bồ Đào Nha, Ricardo Quaresma đều ghi dấu giày ở những thời khắc quyết định. Trận thắng Croatia 1-0, tiền vệ 32 tuổi này chính là người đã ghi bàn thắng ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2. Rồi đến trận tứ kết với Ba Lan, anh là người thực hiện quả luân lưu thứ 5 cho Bồ Đào Nha, giúp đội bóng này có chiến thắng 5-3 ở loạt "đấu súng" để giành vé vào bán kết EURO 2016.

Tuy nhiên, cả hai trận đấu kể trên, Ricardo Quaresma đều vào sân từ ghế dự bị, thậm chí là ở những phút cuối của hiệp chính. Khi phóng viên đề cập tới vấn đề này và hỏi rằng anh có buồn không khi HLV Fernando Santos không trao cơ hội ở đội hình xuất phát, ngôi sao thuộc biên chế Besiktas chẳng tỏ gì là thất vọng.

Ngược lại, anh còn cảm thấy hài lòng. Theo Quaresma, việc chỉ vào sân từ ghế dự bị giúp anh không chịu áp lực và chơi bóng tự tin hơn.

“Tôi không hề phàn nàn về chuyện này. Ngược lại còn vui vì điều đó. Khi vào sân từ ghế dự bị, áp lực dành cho tôi là không lớn và điều đó giúp tôi thi đấu tự tin hơn. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, có rất nhiều cầu thủ xuất sắc và việc cạnh tranh vị trí ra sân diễn ra quyết liệt. Nhưng trên hết, chúng tôi luôn cảm thấy vui khi giành chiến thắng và cùng đội nhà đi tiếp”, Quaresma chia sẻ.
Quaresma từng được coi là một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Bồ Đào Nha. Thế nhưng những chấn thương, rồi môi trường bóng đá không phù hợp khiến tiền vệ này chưa bao giờ cho thấy giá trị thực của mình. Ở tuổi 32, Quaresma được HLV Fernando Santos trao cơ hội dự EURO 2016 và anh rất hy vọng có thể cùng Bồ Đào Nha đăng quang.
MỚI - NÓNG