Trọng tài là điềm lành cho Pháp khi đọ sức Iceland

Trọng tài là điềm lành cho Pháp khi đọ sức Iceland
Người được giao nhiệm vụ bắt chính trận tứ kết EURO 2016 giữa Pháp và Iceland, Bjorn Kuipers vô cùng có duyên với đội chủ nhà.

Kuipers là trọng tài người Hà Lan đã có chứng chỉ của FIFA từ năm 2006 và bắt đầu điều hành các trận đấu chuyên nghiệp từ năm 2009. Trong sự nghiệp, Kuipers từng 3 lần cầm còi các trận đấu có sự tham gia của ĐT Pháp. Tất cả đều là những chiến thắng cho Les Bleus. Cụ thể: trận giao hữu với Ba Lan (2009), trận đấu vòng bảng EURO 2012 với Ukraine và chiến thắng đậm đà trước Thụy Sĩ tại vòng bảng World Cup 2014.

Kuipers cũng có 1 lần điều hành trận đấu có Iceland. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu khi đó đã để thua Croatia 0-2 tại vòng loại World Cup 2014. Rõ ràng, đôi chút ưu thế đang nghiêng về ĐT Pháp khi có sự hiện diện của Kuipers.

Trọng tài 43 tuổi này cũng đã cầm còi 2 trận tại EURO 2016 bao gồm Đức 0-0 Ba Lan và Croatia 2-1 Tây Ban Nha (đều ở vòng bảng). Kuipers không phải người dễ tính khi đã rút ra trung bình 5 thẻ/trận và thổi 1 quả penalty tại EURO 2016.

Cùng với mức độ quan trọng của một trận tứ kết EURO, nhiều khả năng màn đụng độ Pháp – Iceland cũng sẽ chứng kiến cơn mưa thẻ đến từ Kuipers.  

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG