U23 Việt Nam chờ duyên Công Phượng, Huy Toàn

Công Phượng, Huy Toàn sẽ phá lưới người Mã?
Công Phượng, Huy Toàn sẽ phá lưới người Mã?
TPO - Tiền vệ CLB SHB Đà Nẵng gieo nỗi buồn cho Malaysia trong cả 2 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên. Công Phượng trong khi đó cũng thể hiện duyên ghi bàn trước người Mã.

Ở vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Malaysia hồi tháng 3 vừa qua, Huy Toàn là chủ nhân của bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U22 Malaysia, giúp cân bằng tỉ số 1-1 cho U22 Việt Nam.

Xa hơn, ở trận bán kết lượt đi AFF cup 2014 diễn ra trên sân Shah Alam, cũng chính Huy Toàn tận dụng tốt cơ hội, ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng của Huy Toàn đã mở đầu cho cú lội ngược dòng của Việt Nam trước Malaysia, với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho thầy trò HLV Toshiya Miura. Đáng tiếc khi ở trận lượt về, Huy Toàn không thể thi đấu vì chấn thương. Việt Nam cũng thua 2-4 ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và bị loại khỏi AFF cup 2014.

Công Phượng trong khi đó cũng thể hiện duyên ghi bàn trước người Mã. Anh thi đấu nổi bật trong trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Malaysi ở vòng loại U23 châu Á. Công Phượng chính là người thực hiện pha đánh gót thông minh để Huy Toàn ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho U22 Việt Nam như nói ở trên. Tiền đạo CLB HA.GL sau đó trực tiếp ghi bàn thứ 2, ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam.

Trước thềm SEA Games, Công Phượng đã hứa sẽ nỗ lực thi đấu để đưa U23 Việt Nam giành HCV. Trước mắt, trận đấu với U23 Malaysia được xác định mang tính chất quyết định đối với khả năng giành vé vào bán kết của U23 Việt Nam. Giới chuyên môn đang hy vọng HLV Miura sẽ chơi tấn công trước đối thủ nhiều duyên nợ ở khu vực, và Công Phượng sẽ có cơ hội được ra sân ngay từ đầu.

Với những người yêu mến Công Phượng và HA.GL, có lẽ việc chờ tiền đạo này có tên trong đội hình xuất phát ở một trận đấu chính thức dưới thời HLV Toshiya Miura tới lúc này đã là quá lâu. Chiều nay, nếu được ra sân từ đầu và toả sáng, đó sẽ là món quà lớn nhất Công Phượng dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.