Vẫn rối chuyện bản quyền truyền hình AFF Suzuki Cup 2014

Người hâm mộ có thể phải tới tận sân Mỹ Đình để xem Công Vinh và đồng đội thi đấu, nếu VTV không đàm phán được mức giá bản quyền truyền hình hợp lý. Ảnh: VSI
Người hâm mộ có thể phải tới tận sân Mỹ Đình để xem Công Vinh và đồng đội thi đấu, nếu VTV không đàm phán được mức giá bản quyền truyền hình hợp lý. Ảnh: VSI
TP - Hơn tháng nữa là VCK giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2014) diễn ra, nhưng câu chuyện bản quyền truyền hình chưa tới hồi kết. Có khả năng người Việt sẽ không được xem giải đấu nếu không ra tận sân Mỹ Đình.

Theo thông tin mới nhất, chưa có đơn vị nào tại Việt Nam nắm bản quyền Truyền hình (BQTH) AFF Suzuki Cup 2014. Tại giải đấu này năm 2012, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giới thiệu để đơn vị bán bản quyền tiếp cận vì đây là đài truyền hình có lượng phủ sóng rộng nhất tại Việt Nam. Sau một thời gian đàm phán, VTV có được bản quyền giải đấu này với giá 1 triệu USD.

Theo một số nguồn tin của Tiền Phong, đơn vị nắm bản quyền truyền hình của AFF Suzuki Cup 2014 là World Sport Group đã đưa ra mức giá khoảng 1,4 triệu USD (hơn 30 tỷ đồng).

Nhiều người cho rằng, với một giải đấu ở “vùng trũng” chỉ có hơn 10 trận và tuyển Việt Nam thi đấu tối thiểu 3 trận vòng bảng trên sân nhà Mỹ Đình, mức giá này là quá cao. Trước đó, VTV được cho là đã phải bỏ ra 7 triệu USD để mua BQTH World Cup 2014 - giải đấu số một hành tinh diễn ra trong một tháng với 64 trận đấu.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư kí biên tập VTV, nói: “Vì đang đàm phán nên tôi không thể tiết lộ mức giá cụ thể mà đối tác đưa ra. VTV sẽ tìm nhiều cách, nhiều kênh để đạt được BQTH một cách hợp lý để phục vụ nhu cầu của đông đảo người hâm mộ bóng đá với giải đấu AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, VTV thống nhất quan điểm là không mua bằng mọi giá”.

Thực tế, việc “hét” giá cao ngất của các công ty nắm BQTH là câu chuyện không mới. Lãnh đạo một đơn vị truyền hình từng kể đã “suýt ngất” khi đối tác phát giá 14 triệu USD cho World Cup 2014. Sau đó, đối tác đã phải dần dần hạ giá và chốt lại mức 7 triệu USD, mà theo một số chuyên gia trong ngành truyền hình, vẫn là quá cao so với giá trị thực. 

Ước tính, với mỗi một trận đấu của World Cup, các nhà đài có thể thu về tối đa 500-700 triệu đồng tiền quảng cáo. Tiền quảng cáo sẽ thấp hơn rất nhiều tại AFF Suzuki Cup, dù giải đấu này có sự góp mặt của tuyển Việt Nam. Hiện tại, Công Phượng và đồng đội của U19 Việt Nam mới là tâm điểm chứ không phải ĐTQG.

Theo nhiều chuyên gia, các nhà quảng cáo sẽ đắn đo khi đầu tư vào các trận đấu có tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup lần này. Một chuyên gia nhận định: “VTV chắc chắn lỗ nếu mua BQTH với mức giá 30 tỷ đồng”.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm Sản xuất các chương trình thể thao, nói rằng dù chưa nắm được thông tin về vấn đề BQTH nhưng đội ngũ người làm thể thao tại VTV đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc truyền hình trực tiếp và các chương trình đồng hành xung quanh giải.

“Một điểm thuận lợi là giải đấu diễn ra tại sân Mỹ Đình và vòng bán kết ở các nước trong khu vực ASEAN nên việc chuẩn bị không mất nhiều thời gian như các sự kiện Euro, World Cup hay Olympic”, ông Tiến nói.

Tại trận đấu tập cuối cùng trước khi rời Trung tâm đào tạo J-Green Sakai (Osaka, Nhật Bản) để trở về nước, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên và cũng là duy nhất khi vượt qua “quân xanh” là CLB Kyoto Sanga với tỷ số 4-3, trong đó Công Vinh lập cú đúp.

Theo kế hoạch, hôm nay (16/10), ĐT Việt Nam về nước và sẽ hội quân trở lại tại Bình Dương vào ngày 19/10, tiếp tục hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.