Lạng Sơn: Bỏ đồng áng, đổ xô đào quặng

Lạng Sơn: Bỏ đồng áng, đổ xô đào quặng
Đang vào chính vụ sản xuất đông xuân nhưng mỗi ngày, hàng trăm lao động chính và cả trẻ em từ các xã Hòa Bình, Vạn Linh và Chi Lăng (Lạng Sơn) vẫn bỏ mặc công việc đồng áng để đổ xô đi đào bới quặng trái phép tại bãi khoáng sản chì - kẽm Lân Phùn thuộc địa bàn xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, bất chấp tai nạn đang rình rập.

Từ tháng 11/2007, UBND tỉnh Lạng Sơn cấp phép cho Công ty Xuất nhập khẩu khoáng sản Lạng Sơn khai thác khoáng mỏ tại xã Y Tịch, nhưng đến nay, công ty chưa hề triển khai việc quản lý và tổ chức khai thác.

Lợi dụng tình hình này, từ đầu năm 2008 đến nay, xuất hiện nhiều người từ tỉnh Thái Nguyên đến thu gom quặng loại vụn với giá trên 8.000 đồng/kg, loại quặng có trọng lượng từ 0,5 đến 1 kg/cục bán từ 10.000 đồng trở lên, thu hút lượng người tham gia đào bới quặng ngày càng tăng.

Chính quyền xã Y Tịch và Công an huyện Chi Lăng đã đến hiện trường nhắc nhở nhiều lần và vận động nhân dân khai báo các đối tượng đến thu mua quặng, song đó chỉ là hình thức.

Nếu đơn vị trúng thầu vẫn không quản lý thì bãi quặng Lân Phùn sẽ còn hút thêm nhiều lao động nông thôn tới khai thác quặng trái phép, tình hình an ninh và an toàn lao động còn trở nên phức tạp hơn.

Theo Song Toàn
TTXVN

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.