Mỹ viện trợ Việt Nam 583.000 USD dự báo thiên tai

Mỹ viện trợ Việt Nam 583.000 USD dự báo thiên tai
TP - Tổ chức Phát triển Thương mại Hoa Kỳ (USTDA) vừa ký cam kết với Bộ NN&PTNT viện trợ cho Việt Nam gần 583.000 USD để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo lũ sớm và quản lý thiên tai.

Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại thiên tai do nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và chịu tác động trực tiếp của ổ bão châu Á-Thái Bình Dương - một trong năm ổ bão lớn của thế giới. Việt Nam cũng nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về tần suất bị thiên tai, bão lũ.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, trong khoảng 10 năm gần đây, trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 750 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại tài sản chiếm khoảng 1,5 phần trăm GDP.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.