Bình Dương : Hổ sổng chuồng, cắn chết người

Bình Dương : Hổ sổng chuồng, cắn chết người
TPO - Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay 10/9, trong lúc đang trồng cây cạnh chuồng hổ, một công nhân làm vườn ở khu duc lịch Đại Nam ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bị hổ tấn công, chết tại chỗ.

Theo ông Dương Thành Phi - Giám đốc vườn thú khu du lịch Đại Nam thì công nhân bị hổ căn chết là Nguyễn Công Danh, 46 tuổi ngụ ở tỉnh Bình Dương, một nhân viên khác là Nguyễn Thanh Giàu , 21 tuổi bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, nhân viên còn lại đã nhảy xuống hồ nên thoát được.

Ông Phi cho biết, trong lúc trồng cây xanh cho chuồng hổ trắng, bất ngờ một con hổ ở chuồng hổ bên cạnh nhảy qua rào chắn cao khoảng 5m và tấn công 2 nhân viên này.

Do hổ tấn công nhanh và bất ngờ nên anh Danh không phản ứng kịp và bị  cắn vào cổ, đầu gây trọng thương và chết tại chỗ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.