Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận 15 tàu của ngư dân

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận 15 tàu của ngư dân
Đến 13 giờ ngày 19/7, ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 29 tàu với 366 lao động; trong đó, 7 tàu (85 lao động) bị chìm, mắc cạn. Như vậy, đến trưa nay tỉnh Quảng Ngãi xác định tổng số 68 lao động được cứu vớt, 17 lao động chưa tìm được.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận 15 tàu của ngư dân

Lực lượng cứu hộ. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Lực lượng cứu hộ. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Trong đó, có sáu lao động trên tàu QNg 55940 TS của ông Nguyễn Văn Tẩn ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn; 10 lao động trên tàu QNg 95904 TS của ông Nguyễn Văn Trung ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn; một lao động trên tàu QNg 96354 TS của ông Dương Thành ở xã An Hải, huyện Lý Sơn. Tổng số người bị thương trong cơn bão số 1 là tám người. Được biết, tàu QNg 96354 TS của ông Dương Thành bị chìm tại tọa độ 18 0 24’1” N - 112 0 20’6” E, trên tàu có 11 lao động, đã được được tàu Jade Trader trên đường đi Hongkong cứu vớt 10 người, còn một người mất tích.

Năm chiếc tàu bị chìm đã được xác định là tàu QNg 95904 TS của ông Nguyễn Văn Trung, tàu QNg 95699 TS của ông Trương Tày, tàu QNg 55940 TS của ông Nguyễn Văn Tẩn và tàu QNg 90028 TS của ông Phạm Thơ, đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và tàu QNg 96354 TS của ông Dương Thành, quê ở xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Hai chiếc tàu bị mắc cạn là tàu QNg 96615 TS của ông Võ Văn Tâm, quê ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn; tàu QNg 96219 TS của ông Phạm Ngọc Tiến quê ở xã An Hải, huyện Lý Sơn bị hư hỏng.

Đến sáng 19/7, trong số 15 tàu của ngư dân Quảng Ngãi đã được tàu cứu nạn của vùng C Hải quân tiếp cận, có 14 tàu đã được cấp dầu. Số tàu trên đang trên đường về cảng Đà Nẵng. Riêng tàu HQ 629 tiếp tục tìm kiếm 17 ngư dân
mất tích ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đồn biên phòng kiểm soát tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi qua các nguồn tin để xác minh lại các thông tin, kịp thời báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh...

Cũng trong sáng 19/7, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi họp rút kinh nghiệm việc chỉ đạo đối phó với bão số 1 và triển khai các biện pháp phòng tránh áp thấp nhiệt đới đang vào biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

TTXVN

MỚI - NÓNG