Hà Nội : Hỏa hoạn thiêu rụi một kho sách cổ

Đống sách hơn 12000 cuốn đã bị đốt gần hết
Đống sách hơn 12000 cuốn đã bị đốt gần hết
TPO – Khoảng 9 giờ 30 sáng nay 3-8, đám cháy lớn đã thiêu rụi một kho sách cổ trong căn nhà 66B, Nguyễn Thái Học, Hà Nội của một nghệ sĩ sân khấu. Gần 12000 cuốn sách quý cùng với bản thảo của tác giả đã bị "bà hỏa" đốt cháy.

Theo những nhân chứng ở đây thì vào lúc 9 giờ 30 sáng, khi người nhà thắp hương bất cẩn rồi ra ngoài đã gây cháy, ngọn lửa lan nhanh ra khắp nơi. Trên tum của tầng 4 ngôi nhà này, kho sách của nhà nghiên cứu văn học – sân khấu – nghệ thuật, ông Nguyễn Văn Thánh, đã bị thiêu cháy. Không có thiệt hại về người.

Ông Thành cho biết: kho sách này là do nhiều đời để lại, cộng với công lao ông sưu tầm bao năm nay; trong đó, có một bộ sử lớn (bản gốc), nhiều cuốn sách được xuất bản gần 1 thế kỷ trước….

“Nhiều bản thảo dang dở của tôi cũng để trong đó” – nhà nghiên cứu văn hóa này tiếc nuối.

Hiện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã dập xong đám cháy. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Có cả những cuốn sách cổ hơn 1 thế kỷ bị thiêu trụi
Có cả những cuốn sách cổ hơn 1 thế kỷ bị thiêu trụi. Ảnh: HT
Ngõ nhỏ, phố nhỏ...nên lực lượng chữa cháy rất vất vả mới dập tắt được
Ngõ nhỏ, phố nhỏ... nên lực lượng chữa cháy rất vất vả mới dập tắt được "bà hỏa". Ảnh: HT
Đám cháy làm tắc đoạn đường Nguyễn Thái Học giao với Tôn Đức Thắng
Đám cháy làm tắc đoạn đường Nguyễn Thái Học giao với Tôn Đức Thắng. Ảnh: HT
MỚI - NÓNG