Chưa nhận hồ sơ thuê nhà thu nhập thấp

Lượng cung nhà xã hội vẫn thấp hơn nhiều nhu cầu thực tế
Lượng cung nhà xã hội vẫn thấp hơn nhiều nhu cầu thực tế
TPO - Trưởng phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội, ông Vũ Ngọc Đạm, vừa cho biết, Sở này đang lập Hội đồng xét duyệt (gồm nhiều ban, ngành của TP Hà Nội) cho thuê nhà thu nhập thấp, tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, nên tạm thời chưa nhận hồ sơ thuê nhà.

Dự kiến, cuối tháng 10 sẽ nhận hồ sơ. Có hơn 500 căn hộ, hẹp nhất là 36m2, cho thuê giá thấp nhất là 600.000 đồng/tháng.

Sau khi Hội đồng xét duyệt nhà được thành lập, sẽ cấp "chỉ tiêu" thuê nhà cho các Sở, Ban ngành của TP Hà Nội - ông Vũ Ngọc Đạm cho biết thêm.

Đối tượng được thuê nhà là hộ gia đình có ít nhất một người là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, làm việc trong các cơ quan, đối tượng đã trả lại nhà công vụ thuộc TP Hà Nội.

Người dân có thể truy cập trang web của Sở Xây dựng Hà Nội để tìm hiểu thủ tục, giấy tờ mua, thuê nhà.

Ông Đạm cũng cho hay, sau 10 năm kể từ khi giao dịch, những người mua nhà thu nhập thấp mới được cấp sổ đỏ, để tránh việc đầu cơ, mua không đúng đối tượng.

MỚI - NÓNG