Xe khách bị lũ cuốn, 20 hành khách chết và mất tích

Xe khách bị lũ cuốn, 20 hành khách chết và mất tích
TPO- Rạng sáng nay, 18 - 10, xe khách hành trình Bắc Nam mang BKS 48k - 5868 chở 37 hành khách bị lũ cuốn trôi tại quốc lộ 1A, địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị lũ cuốn, 20 người chết và mất tích. 17 người được Công an Hà Tĩnh cứu sống.

Xe khách 48K - 5868 xuất phát tại Đắc Nông đi Nam Định, đến đoạn quốc lộ bị nước ngập sâu, chảy xiết, lại gặp mưa lớn, tầm nhìn hạn chế nên lạc khỏi tim đường và bị lũ cuốn xuống sông Lam lúc 4h sáng. Hai trong số bốn người của nhà xe mất tích. 10 phụ nữ, trẻ em đi trên xe, chỉ hai người thoát nạn (một phụ nữ, một trẻ em).

Chiếc xe trôi khoảng 3km và chìm xuống đáy sông, mang theo 20 hành khách, trong đó 10 người đã ra khỏi xe, bám vào nóc và 10 người khác không thể thoát ra ngoài.

17 hành khách (16 nam, một nữ) được Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh huy động xuồng cứu hộ đưa lên bờ trong tình trạng kiệt sức vì uống nhiều nước. Một số thanh niên tự bơi vào nơi an toàn. Hầu hết hành lý, tư trang trên xe bị nhấn chìm theo dòng nước lũ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Quang Long
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Quang Long.

Tư Lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy việc cứu hộ, cứu nạn cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia. Bộ tư lệnh Quân khu 4 huy động một chiếc xe lội nước, Công an Hà Tĩnh huy động canô và hàng chục người đến Xuân Lam tìm kiếm xe mất tích.

Tất cả hành khách sống sót được Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa về Trạm cảnh sát Gia Lách (huyện Nghi Xuân) chăm sóc. Công việc tìm kiếm xe 48K - 5868 đang gặp khó khăn do nước sông Lam dâng cao, trời mưa xối xả.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.