Phá tan 'bão đêm', bắt gần 600 quái xế

Phá tan 'bão đêm', bắt gần 600 quái xế
Tính đến thời điểm hiện tại, công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang lập biên bản, phân loại xử lý 550 xe máy trong số hàng ngàn quái xế tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng… trên các tuyến đường vào đêm 23, rạng sáng nay, 24 - 10.

Tính đến thời điểm hiện tại, công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang lập biên bản, phân loại xử lý 550 xe máy trong số hàng ngàn quái xế tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng… trên các tuyến đường vào đêm 23, rạng sáng nay, 24 - 10.

CSGT đang phân loại xe tham gia
CSGT đang phân loại xe tham gia "bão đêm". Ảnh: Bee.net.vn.

Khoảng 22h ngày 23 - 10, trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh, trong lúc tuần tra, phát hiện gần chục tốp quái xế sự dụng xe độ hẹn nhau so kè. Theo kế hoạch của các quái xế này, đến rạng sáng nay, các đoàn sẽ nhập làm một, diễu hành khắp các tuyến đường như: Phan Đăng Lưu, Vạn Kiếp, Hoàng Hoa Thám…

Nhận thấy số lượng xe có thể lên đến hàng ngàn chiếc, chưa kể các đối tượng rất manh động, Công an quận Bình Thạnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp với Đội CSGT Hàng Xanh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp vây ráp.

Khoảng 0h15’, tại đường Vạn Kiếp phường 3, quận Bình Thạnh, gần 200 xe máy đang tụ tập nẹt pô, chạy một bánh ách tắc cả tuyến đường đã bị trinh sát hình sực đặc nhiệm tập kích. Trong lúc tháo chạy, nhiều quái xế đâm cả vào nhà dân hai bên đường.

Cùng thời điểm trên, hàng trăm xe máy bị CSGT Bình Thạnh truy đuổi quyết liệt đã “dạt vòm” về khu vực đường Điện Biên Phủ và bị CSGT Hàng Xanh đón lõng bắt giữ. Các tốp còn lại dự tính vòng về Tân Bình để tiếp tục cuộc chơi ngông cuồng nhưng khi vừa qua khỏi tuyến đường Hoàng Hoa Thám liền bị CSGT Tân Sơn Nhất bố ráp, xé lẻ.

Tại khu vực Bình Quới, phường 28 quận Bình Thạnh, trinh sát hình sự tập kích gần 100 xe máy đã “xoáy nòng, đôn dzên” tổ chức so kè. Tại đây, đến khoảng 2h ngày 24 - 10, 80 xe máy bị bắt giữ. Nhiều quái xế đã ngoan cố bỏ chạy cả gần chục km khi bị truy đuổi sau đó “bỏ của chạy lấy người”.

Đây là vụ đua xe trái phép có số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay tại TP HCM. Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tiếp tục xử lý.

Theo Xuyên Phương
Bee.net.vn

MỚI - NÓNG