Phát hiện cây bồ đề 100 tuổi bị đánh cắp

Phát hiện cây bồ đề 100 tuổi bị đánh cắp
TPO - Sáng nay, 4 - 11, người dân phát hiện cây bồ đề 100 tuổi bị "bốc hơi" đêm 31 - 10, tại một bãi đất cuối ngõ 310 Nghi Tàm (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội).

>> Công an vào cuộc tìm cây bồ đề trăm tuổi
>> Cây bồ đề trăm tuổi tại Hà Nội 'bốc hơi' 

Anh Nguyễn Văn Quỳnh, ở ngõ 310 Nghi Tàm, cho biết: Khoảng 23 giờ ngày 3 - 11, một người gọi cho tôi, cho biết đã tìm thấy cây bồ đề bị mất cắp ở chợ 19 - 12 và muốn gửi nhờ, chăm sóc đến khi nào sống sẽ mang đi. Người này bảo tôi đào hố lớn chờ sẵn, khoảng một tiếng sau, sẽ chở cây đến.

Khoảng 1 giờ 30 sáng nay, 4 - 11, khoảng gần 10 người  cùng chiếc xe tải năm tấn đi cùng “áp tải” cây bồ đề tới đây. Sau khi đưa cây từ xe xuống, mọi người đều bỏ đi hết.

Do cây quá lớn nên anh Quỳnh không thể cho xuống hố đã đào sẵn nên cả đêm phải liên tục tưới nước, đảm bảo độ ẩm cho cây.

Một cán bộ thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cây xanh Hà Nội, có mặt tại hiện trường sáng nay xác nhận, cây được bỏ lại cuối ngõ 310 Nghi Tàm chính là cây bồ đề tại chợ 19 - 12 bị bứng đi đêm 31 - 10.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Đức

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.