Vụ xâm hại cây bồ đề có thể xử hình sự

Vụ xâm hại cây bồ đề có thể xử hình sự
TPO - Bên hành lang kỳ họp QH sáng nay, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cho báo chí biết: Thủ phạm vụ xâm hại cây bồi đề trên phố 19-12 (nguyên là chợ 19-12 trước đây) là Cty TNHH Thủ đô II.

>> Đưa 'cụ bồ đề' bị đánh cắp về trồng lại tại chợ 19/12

Công an thành phố (CATP) đang khẩn trương điều tra làm rõ các hành vi trong việc xâm hại cây của Cty này. Thông tin ban đầu cho biết có thể do cây ảnh hưởng đến dự án của Cty nên họ đã cho đào trộm và vứt đến một bãi rác.

“Việc lãnh đạo Cty này nói rằng cây bám vào bờ tường và bị đổ là không đúng, mà cây đã bị đào gốc lên rồi người ta mang cây đi vứt ở nơi khác”- Ông Nhanh nói.

Theo Giám đốc CATP, hành vi, hậu quả vụ xâm hại cây đã rất rõ, có căn cứ để xử lý cả hành chính và hình sự. CATP sẽ xử lý nghiêm hành vi xâm hại của những cá nhân và người có trách nhiệm của Cty Thủ đô II trong vụ việc này.

“Nếu xử lý hình sự, chúng tôi sẽ xem xét về tội cố ý xâm hại tài sản XHCN”-Giám đốc CATP cho biết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.