Triều cường lớn nhất ở TPHCM

Triều cường lớn nhất trong vòng 40 năm
Triều cường lớn nhất trong vòng 40 năm
TP - Chiều 6-11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn TPHCM có công văn khẩn yêu cầu các ngành chức năng và địa phương khẩn cấp ứng phó với đợt triều cường lớn nhất trong vòng 40 năm qua.

 >> TPHCM: Triều cường cao nhất trong 40 năm qua

Triều cường lớn nhất trong vòng 40 năm
Triều cường lớn nhất trong vòng 40 năm.

Bản tin của Ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo do triều cường kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh, mực nước đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào chiều 8-11 có thể đạt 1,58m, cao hơn 0,02m so với mức kỷ lục từ năm 1960.

Sáng 6-11, triều cường đạt mức 1,53m. Dự báo chiều nay, triều cường sẽ tiếp tục dâng cao hơn và đạt mức 1,56m (trên báo động III 0,06m).

Tuy chưa đạt đỉnh cao nhất song do kết hợp với mưa lớn, triều cường tối 5-11 đã làm đê bao Rạch Cầu Quán (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đúc bằng bê tông cốt thép bị vỡ một đoạn dài hơn 12m khiến hơn 100 hộ dân tổ 49A, 49B (Khu phố 8) và hàng chục hécta mai vàng, hoa màu, ao cá bị ngập sâu trong nước suốt nhiều giờ.

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi quận Thủ Đức phải dùng máy bơm công suất 800 m3/giờ để bơm chống úng nhưng đến trưa 6-11 nước vẫn ngập sâu từ 30-50 cm.

MỚI - NÓNG