TKV huy động 400 công nhân xúc bùn

Chiều 10-11, người dân dùng máy bừa dọn bùn, giải tỏa ruộng, vườn. Ảnh: N.Đ
Chiều 10-11, người dân dùng máy bừa dọn bùn, giải tỏa ruộng, vườn. Ảnh: N.Đ
TP - Tập đoàn Than- Khoáng sản (TKV), Cty Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng huy động nhân lực nạo, vét bùn, khắc phục hậu quả sự việc 'lũ bùn' xảy ra cách đây gần một tuần.

>>Nhiều cơ quan nhận khuyết điểm về 'lũ bùn đỏ'

Chiều 10-11, người dân dùng máy bừa dọn bùn, giải tỏa ruộng, vườn. Ảnh: N.Đ
Chiều 10-11, người dân dùng máy bừa dọn bùn, giải tỏa ruộng, vườn. Ảnh: N.Đ.

Trong ngày 10-11, TKV huy động 400 công nhân, dùng các bao cát chắn dòng suối, đào hố bên cạnh, đưa bùn vào cho lắng, sau đó dùng máy xúc trộn bùn với đất khô để đưa trở lại bãi quặng. Công việc này làm giảm phần nào bùn ứ đọng ở khu vực đầu nguồn thuộc xóm Nà Chúa. Diện tích đất nông nghiệp bị bùn lấp, TKV cho phương tiện cơ giới xuống nạo vét.

Ông Nguyễn Văn Túc, trú tại xóm 4 Nà Gà, xã Duyệt Trung, cho biết: “Gia đình tôi và một số hộ dân bị bùn ập vào nhà, vào vườn, tự cứu mình bằng cách dùng xẻng xúc đống bùn dày đặc đang bám đầy sân và giếng nước. Để dọn hết những đống đất này chắc phải mấy ngày. Đồng ruộng, nương bãi, không biết bao giờ xong, mùa vụ đến nơi rồi. Chúng tôi dùng máy bừa, ủn đất, san mặt bằng để giải tỏa số lượng khổng lồ đất sét ướt”.

Mỏ quặng Nà Lủng hoạt động từ những năm 1990, kể từ đó vào những lúc trở trời, dòng sông biến màu, tôm cá chết hàng loạt. Ông Nông Văn Dương, trú tại xóm Nà Kéo, xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng kể: Ngày xưa, dòng suối này trong xanh, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho cả vùng. Thế nhưng, từ năm 1995 trở lại đây, suối trở nên đỏ quạch, người dân lội nước bị mẩn ngứa, trẻ em không còn dám tắm sông. Người dân bảy thôn sống ven sông, trồng nông màu, nhưng sản lượng ngày một kém.

MỚI - NÓNG