Miền Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 26 - 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc trời rét, có nơi nhiệt độ xuống đến 11 độ C.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.. Ảnh: Nguồn: Internet

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 26 - 11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi 11 - 13 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, riêng phía Bắc từ 23 - 26 độ C.

Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Theo Lưu Thanh Tuấn
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.