Triệu tập phiên họp đặc biệt về dự án đập Xayaburi

Nơi dự kiến xây đập Xayaburi
Nơi dự kiến xây đập Xayaburi
TP - Các nước tiểu vùng sông Mekong đã đồng ý triệu tập thêm một cuộc họp vào ngày 21-4 để đi đến kết luận về vấn đề đập Xayaburi, theo tin từ Ủy ban sông Mekong (MRC).

>> Cảnh báo thất bại nếu xây đập Xayaburi

Nơi dự kiến xây đập Xayaburi
Nơi dự kiến xây đập Xayaburi.

Hôm qua, trong thư trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Surasak Glahan, đại diện Ban thư ký MRC cho hay, vì thời hạn cuối cùng cho việc đi đến một quyết định đang đến gần, bốn quốc gia thuộc vùng hạ du sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã thống nhất triệu tập phiên họp đặc biệt về tiến trình tiền khả thi thuộc dự án xây đập thủy điện Xayaburi trên dòng chính của sông Mekong, đoạn chảy qua Lào, trước khi quyết định sẽ xử lý ra sao đối với đề nghị thực hiện dự án.

Dự án Xayaburi, do chính phủ Lào chủ trương xây dựng, là đối tượng phải trải qua các thủ tục của MRC như thông báo, tiền tham vấn và đồng thuận, theo đó, cả bốn quốc gia phải cùng nhau đạt đến một kết luận cuối cùng trong vòng 6 tháng. Hạn chót của tiến trình này là 22-4-2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.