Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu giải quyết vụ đẻ rớt

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu giải quyết vụ đẻ rớt
TP - Ngày 30-3, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, bà ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về: “Sinh con thứ ba, Trạm y tế từ chối, sản phụ đẻ rớt ngoài đường” như báo Tiền Phong thông tin.

>> Xuất hiện bệnh án đối phó?

Công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu khẩn trường xác minh, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, chậm nhất vào ngày 1-4.

Sản phụ Lư Thị Lụa cho biết, mỗi ngày Trạm y tế Vĩnh Thịnh cử 2 nữ hộ sinh đến thay băng rốn cho bé sơ sinh bị đẻ rớt. Liên tục mấy ngày qua, nhiều người dân địa phương và Việt kiều tìm đến chòi vuông cho tiền, động viên sản phụ Lư Thị Lụa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG