Sập mỏ đá, hơn 20 người thương vong

Sập mỏ đá, hơn 20 người thương vong
TPO - Khoảng 7 giờ 30, ngày 1-4, khu khai thác mỏ đá Lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị sập mái khiến hơn 20 người chết, bị thương.

Theo thông tin ban đầu, đến 8 giờ sáng nay, hai thi thể công nhân đã được đưa ra khỏi lèn đá.

Theo một lãnh đạo địa phương hiện có ba chiếc xe chở vật liệu xây dựng bị đất đá vùi lấp cùng rất nhiều công nhân mắc kẹt bên trong.

Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng nên có rất nhiều công nhân đang làm việc vì vậy số thương vong có thể sẽ rất lớn.

Lực lượng công an, bộ đội và y tế đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Cách đây chưa lâu, bãi đá Lèn Cờ cũng bị sập một lần, nhưng rất may không gây thương vong.

Vào lúc 8h 20', một số nạn nhân bị mắc kẹt bên trong lèn đá đã gọi điện ra ngoài cầu cứu. Nhưng lúc này, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được lèn đá do đá ở trên đang tiếp tục đổ xuống. Máy xúc và máy ủi đang được huy động để giải phóng khối lượng đá vùi lấp. Đội cứu hộ đang tích cực triển khai các phương án cứu người.

Lèn Cờ nằm tại xóm Hợp Thành (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là một lèn đá có độ cao khoảng 40m. Từng có nhiều doanh nghiệp nổ mìn để khai thác đá cung cấp cho các công trình trên địa bàn.

Theo quan sát của phóng viên có mặt tại hiện trường, một phần mái Lèn Cờ trượt xuống mang theo hàng nghìn tấn đá.

Tính đến 9 giờ sáng , lực lượng cứu hộ đã đưa được 9 nạn nhân ra ngoài (4 người bị chết, 5 người bị thương).

Những người bị thương đang được cứu chữa tại bệnh viện huyện và trạm y tế xã Nam Thành.

Một số lãnh đạo địa phương cho biết: Tại khu vực đá vùi lấp còn khoảng 20 người và chưa biết tính mạng của những người này ra sao. 

Tại khu vực xảy ra tai nạn có hàng nghìn người dân xã Nam Thành và các địa phương khác chờ tin tức của những người bị nạn.

Địa phương đã huy động 16 xe cơ giới chuyên dụng đào đất, đá để cứu hộ. Lực lượng công binh Tỉnh đội Nghệ An cũng được huy động tham gia để thực hiện công tác cứu nạn.

Cách đây khoảng 20 phút, một người dân cho xã Nam Thành cho biết đã nhận được điện thoại của một công nhân đang bị mắc kẹt trong đống vùi lấp.

Nhưng lực lượng cứu hộ không thể xác định được vị trí của nạn nhân vừa gọi điện do khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn.

Theo thông tin bệnh viên Đa khoa huyện Yên Thành, bệnh viện vừa quyết định chuyển ba nạn nhân trong vụ sập đá ở Lèn Cờ sang bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nghệ An, vì vết thương nặng. Trong đó, một người bị vỡ xương chậu, hai người bị gãy xương đùi và xương cẳng tay.

Một số hình ảnh về khu vực xảy ra tai nạn

Sập mỏ đá, hơn 20 người thương vong ảnh 1
Sập mỏ đá, hơn 20 người thương vong ảnh 2
Sập mỏ đá, hơn 20 người thương vong ảnh 3

Đến 11 giờ 21, còn khoảng hơn 10 công nhận còn đang mắc kẹt trong đống vùi lấp. Hiện công tác cứu nạn vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải di chuyển các khối đá lớn.

Tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, các bác sĩ cho biết ba nạn nhân trong vụ sập mỏ đá ở Lèn Cờ nhập viện lúc 8 giờ 10 là: bà Dương Thị Thanh, Phan Thị Hồng và anh Đinh Hiệu Lực.

Các nạn nhận nhập viện với tình trạng choáng, sốc, ngất. Cả ba nạn nhân đều bị thương tích nặng ở phần dưới cơ thể, đã được các bác sĩ sơ cứu, chữa trị. Hai nạn nhân là bà Thanh và bà Hồng bị thương nặng nên đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Anh Lực bị thương nhẹ hơn nên đang được chữa trị tại bệnh viện huyện.

 

Danh sách nạn nhân

Hiện đã xác định danh tính của những người thương vong

- 4 người chết:

Nguyễn Đình Phúc (xóm Lâm Thành, xã Nam Thành)

Nguyễn Thị Quyền (xóm Đồng Lâm, xã Nam Thành)

Quan Công Mai (xóm Hợp Thành, xã Nam Thành)

Chu Ngọc Mạnh (xóm Hợp Thành, xã Nam Thành)

- Những người mất tích

Nguyễn Thọ Hoàng (xã Nam Thành)

Nguyễn Thọ Vũ(xã Nam Thành)

Trần Thị Sáu(xã Nam Thành)

Nguyễn Thị Mùi (xã Nam Thành)

Phan Thị Thất (xã Nam Thành)

Nguyễn Thị Lộc (xã Nam Thành)

Nguyễn Thị Thứ (xã Nam Thành)

Pham Thị Trâm (xã Nam Thành)

Nguyễn Thị Ngân (xã Nam Thành)

Nguyễn Thị Chín (xã Liên Thành)

Nguyễn Thị Thúy (xã Trung Thành)

Nguyễn Trí An (xã Trung Thành)

Nguyễn Trọng Thành (xã Trung Thành)

Cao Thị Trâm (xã Nam Thành)

Một nạn nhân nam tên Lực

Tiếp tục được cập nhật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG