Bay khỏi xe 6 mét vẫn sống

Nạn nhân Nguyễn Thị Luyến đang được bác sỹ đo huyết áp tại bệnh viện Việt Đức sau khi mổ
Nạn nhân Nguyễn Thị Luyến đang được bác sỹ đo huyết áp tại bệnh viện Việt Đức sau khi mổ
TPO – Vụ tàu hỏa đâm ô tô (30 – 3) tại khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội, khiến nhiều nạn nhân thiệt mạng và bị thương nặng, riêng một trường hợp hi hữu bắn ra khỏi xe 6 mét vẫn sống.
Nạn nhân Nguyễn Thị Luyến đang được bác sỹ đo huyết áp tại bệnh viện Việt Đức sau khi mổ
Nạn nhân Nguyễn Thị Luyến đang được bác sỹ đo huyết áp tại bệnh viện Việt - Đức sau khi mổ. Ảnh: Minh Đức

Đó là trường hợp của nạn nhân Nguyễn Thị Luyến, phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên. Anh Lê Hồng Tiến, người thoát chết trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô tại Thường Tín, Hà Nội kể: sau khi vụ tai nạn xảy ra, dù bị đập mặt vào ghế nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cách chui ra khỏi xe. Xung quanh tôi là cảnh tượng kinh hoàng khi người chết, người bị thương nặng, quần áo, đồ dùng cá nhân lăn lóc.  Riêng chị Nguyễn Thị Luyến bay khỏi chiếc xe ô tô chừng 6 mét, bị thủng sọ tưởng chết, nhưng đến nay, sau khi được phấu thuật đã dần tỉnh lại.

Tại Khoa Hồi Sức, bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội, bác Sỹ Vũ Quang Hiếu cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Thị Luyến đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, chúng tôi đã tiến hành mổ cấp cứu gấp, lấy xương, máu tụ ở thái dương để giải áp.

Sau khi mổ, bệnh nhân đã dần tỉnh táo trở lại và được chuyển từ Khoa Cấp cứu về khoa Điều trị. Hiện tại bệnh nhân đã uống được sữa và đang hồi phục khá khả quan. Sau này, khi sức khỏe đã ổn định, bệnh nhân sẽ phải mổ lại để tạo hình xương sọ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG