Tốc độ tối đa trên Đại lộ Thăng Long là 80km/h

Tốc độ tối đa trên Đại lộ Thăng Long là 80km/h
TPO - Ô tô chỉ được chạy tối đa 80km/h, xe buýt và người đi bộ cũng không được vào đường cao tốc. Việc phân luồng bắt đầu từ ngày 3 – 4, Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Đường cao tốc chính gồm hai phần đường cho ô tô lưu thông. Mỗi phần đường tính từ trái qua phải theo chiều xe được hoạt động được phân cấp tốc độ ô tô lưu thông như sau: Làn một, làn hai có tốc độ 80km/h; làn ba có tốc độ 60km/h; làn bốn dành cho việc dừng xe khẩn cấp.

Tốc độ tối đa trên Đại lộ Thăng Long là 80km/h ảnh 1
 

Bốn làn đường cao tốc cấm tất cả phương tiện: xe mô tô, xe thô sơ, xe 3 bánh tự chế lưu hành, kể cả xe buýt và người đi bộ.

Hai dải đường gom được tổ chức giao thông như đường trong đô thị, trong đó xe máy xe thô sơ chạy hai chiều. Xe buýt chỉ được hoạt động đón trả khách ở đường gom.

Để quay đầu hoặc đi vào khu vực khác, xe ô tô phải đi vào đường gom.

Văn Việt

Theo Viết
MỚI - NÓNG