Hai tàu đâm nhau, năm người chết, mất tích

Hai tàu đâm nhau, năm người chết, mất tích
TPO – Lúc 3h10 rạng sáng nay, 6-4, hai tàu biển chạy ngược chiều, đâm nhau trên vùng biển Đà Nẵng. Hậu quả, ba trong số 11 thuyền viên tàu Bình Minh 28 bị chìm, đã tử nạn, hai người khác đang mất tích trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu Phúc Hải 05 va chạm với tàu Bình Minh 28 tại khu vực cách Đà Nẵng khoảng 24 hải lý về phía Đông Nam, làm tàu Bình Minh 28 bị đắm.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam báo cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng để cứu thuyền viên tàu Bình Minh 28. Đến 4 giờ 50, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 điều tàu SAR 412 và SAR 27-01 ra vị trí tàu bị đắm, cứu hộ.

Đến khoảng 6h sáng nay, tàu Minh Hải 136 thông báo, cứu sống sáu thuyền viên của tàu Bình Minh 28. Khoảng 7h sáng, tàu SAR 412 tiếp cận và vớt được hai thuyền viên đang trôi dạt.

Hai tàu đâm nhau, năm người chết, mất tích ảnh 1 
Đưa thi thể hai thuyền viên xấu số Lê Ngọc Kiên và Nguyễn Thế Tuyển lên bờ. Ảnh: Nam Cường.

9h20 phút sáng nay, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV 2, đưa sáu thuyền viên còn sống cùng hai người tử nạn gồm: Lê Ngọc Kiên (thợ máy) và Nguyễn Thế Tuyển (sĩ quan – quê Hưng Yên) đã cập cầu cảng Đà Nẵng (Thọ Quang – Sơn Trà). Chiều nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy xác nạn nhân thứ ba.

Thợ máy Nguyễn Văn Điển (sinh năm 1952 – Thái Thụy Thái Bình) kể lại: Khoảng 3h05, tôi đang kiểm tra một số thiết bị máy móc thì nghe tiếng rầm. Hoảng hồn chạy lên thì tàu đang chìm. Nhìn sang thấy tàu Phúc Hải ở sát bên. Chúng tôi có 11 người, sáu người may mắn lên được phao bè".

Hai tàu đâm nhau, năm người chết, mất tích ảnh 2
Hai thi thể được chuyển về nhà xác bệnh viện. Ảnh: Nam Cường.

Trước đó, tàu Phúc Hải 05 trọng tải 9.100 tấn của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Phúc Hải (ở quận Hải An, Hải Phòng) đang trên đường từ Indonesia về Đà Nẵng, thì va vào tàu Bình Minh 28 có trọng tải 1.000 tấn của Công ty TNHH Vận tải Biển Đông Phú (ở Khu 8, Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình), từ Thanh Hóa đi An Giang.

Ngư dân vớt được một thuyền viên tử nạn của tàu Bình Minh 28

Trao đổi với PV Tiền Phong online, ông Trần Văn Long – GĐ trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV II (Da Nang MRCC) cho hay, vào khoảng 12h trưa nay, một tàu của ngư dân đã vớt được 1 thi thể là thuyền viên tử nạn trong vụ chìm tàu lúc 3h10 phút rạng sáng nay.

“Tàu ngư dân QNa 2240 đi đánh cá và vớt được 1 thi thể mặc áo phao của tàu Bình Minh 28 cách Cù Lao Chàm 4 hải lý về phía Đông Nam. Tàu ngư dân đã đưa thi thể vào Cửa Đại (Hội An) lúc 13h45. Hiện vẫn chưa thể xác định được danh tính của thuyền viên này bởi các nhân viên của trung tâm đang từ Đà Nẵng vào nhận dạng” – ông Long nói.

Cũng trưa nay, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong online – ông Vương Ngọc Châu – GĐ Cảng vụ Đà Nẵng cho hay, đơn vị này đang khẩn trương lấy lời khai các thuyền viên, nhằm nhanh chóng làm rõ nguyên nhân tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. “Thông thường phải mất 1 tháng mới có thể kết luận, tuy nhiên, chúng tôi cố gắng điều tra rõ trong thời gian nhanh nhất để kết luận cụ thể” – ông Châu nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.