Cả nước hướng về giỗ Tổ

Cả nước hướng về giỗ Tổ
TP - Đúng 7 giờ sáng qua (12-4, tức 10-3 âm lịch), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Kiều bào dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và đông đảo đồng bào, kiều bào đã tham dự.

Hàng ngàn du khách sau buổi tối xem bắn pháo hoa và trình diễn văn hóa dân gian ở Phú Thọ đã rải chiếu ngủ qua đêm ngoài trời ngay tại chân núi Nghĩa Lĩnh để mong sớm được chứng kiến cuộc hành lễ diễn ra tại sân Trung tâm di tích tiến lên Đền Thượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (chủ lễ) đọc bài tế tại sân Đền Thượng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dâng lễ vật, hương hoa, lễ bái, sau đó đặt vòng hoa tại Lăng các Vua Hùng, thăm bức phù điêu đá mô phỏng Bác Hồ nói chuyện với những người lính Đại đoàn quân Tiên Phong ở Đền Giếng. Trước lúc rời Đền Hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật gặp gỡ đồng bào về tham dự Lễ hội.

Hành lễ dâng hương diễn ra trang trọng tại Đền Hùng Ảnh: P.V
Hành lễ dâng hương diễn ra trang trọng tại Đền Hùng Ảnh: P.V.

Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho biết, trong thời gian từ ngày 8 đến 12- 4, 250 thanh niên tình nguyện (TNTN) tham gia phục vụ Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương.

Trước đó, Tỉnh Đoàn ra quân truyền thông với chủ đề Nói không với túi nilon vì môi trường xanh - sạch - đẹp. H.T

Giổ tổ Hùng Vương năm nay do tỉnh Phú Thọ chủ trì (năm lẻ) với sự tham gia của các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, Nam Định, Quảng Ngãi và Đồng Tháp đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam. Vẫn như mọi năm, việc góp giỗ đã được 63 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Mặc dù Quốc giỗ vào năm lẻ (cứ 5 năm thì đến năm chẵn), nhưng lượng du khách hành hương về Đền Hùng đã đạt tới gần 4 triệu lượt người. Đáng chú ý, năm nay còn có hơn 40 nhà khoa học, văn hóa đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ - sẽ tham gia Hội thảo khoa học về "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" và tìm hiểu những hoạt động văn hóa dân gian của nhiều làng Việt quanh khu vực Đền Hùng.

Sáng qua (12-4), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng- Công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011.

Lễ giỗ Quốc tổ đồng thời diễn ra tại bốn địa điểm khác của thành phố là công viên Tao Đàn, bảo tàng Lịch sử, khu du lịch Suối Tiên và công viên văn hóa Đầm Sen. Từ sáng sớm hàng người dân thành phố và các tỉnh lân cận đã tập trung về khu tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc để tham dự ngày giỗ Tổ. Lãnh đạo thành phố cùng đông đảo nhân dân đã thắp nén hương bày tỏ niềm tôn kính đối với những vị vua đã có công dựng nước.

Giỗ Tổ ở Cà Mau Ảnh: N.Hương
Giỗ Tổ ở Cà Mau Ảnh: N.Hương.

Trong dịp này cũng diễn ra hội trại Tự hào nòi giống Tiên Rồng với sự tham gia của hơn 2.000 sinh viên, học sinh đến từ các trường đại học và trung học; các chương trình biểu diễn nghệ thuật cùng các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống… Tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, sáng nay 12-4, lễ dâng hương, dâng lễ vật lên các vị Vua Hùng do Ban tế lễ Lăng Miếu Núi Sam - Châu Đốc làm chủ lễ.

Đặc biệt, lễ rước kiệu "Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh" với sự tham gia của trên 2.000 bạn trẻ đại diện cho 54 dân tộc anh em đến từ mọi miền đất nước cùng 30 đoàn dân tộc: KhMer, Dao, Tày, Thái, Chăm, K'ho, Êđê, Mường... tái hiện thời kỳ dựng nước của các triều đại Vua Hùng và ôn lại lịch sử 4.000 năm văn hiến của dân tộc…

Nô nức trẩy hội đền Hùng trên đồi thông thơ mộng ở Đà Lạt Ảnh: Kim Anh
Nô nức trẩy hội đền Hùng trên đồi thông thơ mộng ở Đà Lạt Ảnh: Kim Anh.

Tại Cà Mau, hàng ngàn người dân bán đảo Cà Mau hội tụ về Đền thờ Vua Hùng, ở ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú (Thới Bình) giỗ Tổ. Người dân dâng xôi, bánh tét, hoa tươi, thắp hương cúng bái, cầu mong quốc thái dân an. Đền thờ Hùng Vương được lưu dân đất phương Nam xây cất hàng trăm năm trước, duy trì giỗ tổ Hùng Vương. Nhân dịp này, UBND tỉnh Cà Mau quyết định công nhận Đền Hùng ở ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đông đảo người dân đến dâng hương tại khu tưởng niệm các vua Hùng ở TPHCM Ảnh: A.M
Đông đảo người dân đến dâng hương tại khu tưởng niệm các vua Hùng ở TPHCM Ảnh: A.M.

Tại Lâm Đồng, hơn 15.000 người đổ về thác Prenn (TP Đà Lạt) tham dự lễ hội giỗ tổ Hùng Vương. Lễ hội do Sở VH-TT&DL Lâm Đồng và Cty CP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt phối hợp tổ chức tại đền thờ các vua Hùng trên đồi thông bên dòng thác bạc. Ngoài tế lễ, rước kiệu, dâng hương còn có hoạt động viết thư pháp, biểu diễn đờn ca tài tử và tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, nhảy sạp, kéo co...

Hàng trăm đoàn khách trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đã mang bánh chưng, bánh dày đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Khu du lịch thác Prenn miễn phí vé vào cổng trong ngày quốc lễ. Dịp giỗ Tổ năm nay, lượng khách đến Đà Lạt tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tùng Duy - Trọng Khả -A.M -
Quang Minh -Kim Anh - Nguyên Hương

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.