Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục bị xẻ gỗ

Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục bị xẻ gỗ
TP - Lâm tặc đưa cưa máy, xe cơ giới vào vùng lõi của Vườn Quốc gia Yok Đôn đốn hạ vô số cây gỗ Giáng hương quý hiếm.

>> Đăk Lăk: Liên tục thu giữ gỗ quý hiếm

Ngày 20-4, chúng tôi băng rừng vào tiểu khu 507 của vườn quốc gia nơi mới phát hiện một số lượng lớn gỗ Giáng hương (GGH) nhóm 2A bị chặt hạ. Càng đi sâu vào rừng, số lượng cây bị trộm càng tăng lên. Trong vòng bán kính vài trăm mét, đếm được khoảng 10 cây mới bị xẻ thịt.

Nhìn dòng ngày tháng kiểm lâm đánh dấu trên thân cây, dễ nhận ra chúng được khai thác kế tiếp nhau trong một thời gian dài. Chỉ mất khoảng 30 phút đi rừng, nhẩm đếm được 30 cây, ngoài ra còn nhiều gốc cây đã khô mục, chứng tỏ trước đó vài năm khu vực này cũng đã bị lâm tặc thò cưa vào. Nhìn đâu cũng có dấu xe cơ giới chạy chằng chịt.

Theo cán bộ Vườn quốc gia, số gỗ này được lâm tặc vận chuyển ra bờ sông Sêrêpốk, sau đó chất xuống thuyền bè tập kết tại các khu vực dân cư ven rừng. Với 30 cây đường kính từ 0,6m- 1,2 m nhẩm tính sơ gần 100m3 gỗ. Với giá trên thị trường từ 40-50triệu đồng/m3 lâm tặc kiếm được 4-5 tỷ đồng. Việc khai thác trái phép gỗ hương mang lại lợi nhuận lớn như vậy nên các khu vực tập trung gỗ quý hiếm của vườn quốc gia trở thành “miếng mồi” béo bở.

Trước đó, ngày 9-4 vừa qua, lực lượng kiểm lâm phát hiện 5 cây gỗ hương cổ thụ vừa bị đốn hạ với tổng khối lượng gỗ gần 25m3 tại tiểu khu 421, 425, 441. Cùng ngày, lực lượng kiểm lâm phát hiện nhóm lâm tặc đốn hạ hai cây gỗ hương cổ thụ. Bị truy đuổi, chúng vứt lại xe hai xe máy tại hiện trường rồi tháo chạy.

Đêm đến, bọn lâm tặc tổ chức thành nhóm quay lại hiện trường hòng cướp lại xe và gỗ tang vật. Kiểm lâm phải sử dụng súng quân dụng bắn chỉ thiên liên tục chúng mới từ bỏ ý định. Tại tiểu khu 434, cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Theo ông Trương Văn Trưởng, Giám đốc VQG Yok Đôn, lợi dụng mùa khô và địa hình rừng bằng phẳng, lâm tặc ráo riết hoạt động, xâm nhập bằng nhiều ngả đường để tìm hạ các cây gỗ quý. Từ đầu năm đến nay, kiểm lâm đã bắt giữ 162 vụ khai thác, vận chuyển trái phép, thu giữ gần 170 m3 gỗ có nguồn gốc từ rừng Yok Đôn, cùng nhiều phương tiện để khai thác lâm sản trái phép.

“Chúng tôi thường xuyên phải luân chuyển cán bộ để tránh tình trạng cán bộ tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Tới 25- 4, huyện sẽ tổ chức lễ ra quân chiến dịch tấn công tội phạm trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng với khoảng 500 người tham gia”- Ông Trưởng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG