Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai'

Ngày hội mở cửa miễn phí, thu hút hàng ngàn độc giả yêu sách đến tham dự
Ngày hội mở cửa miễn phí, thu hút hàng ngàn độc giả yêu sách đến tham dự
TPO – Ngày hội đọc sách Việt Nam 2011 với khẩu hiệu “đọc sách cho ngày mai” vừa diễn ra sáng nay (23-4) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), thu hút hàng ngàn độc giả đến tham dự.

Đây là năm thứ năm ngày hội đọc sách được tổ chức (từ sáng kiến của Thư viện Quốc gia vào năm 2005). Ngày hội nhằm hưởng ứng ngày "Sách và bản quyền thế giới", tôn vinh văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính.

Năm nay, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trực tiếp chỉ đạo, tổ chức chương trình, đồng thời mở cửa tự do cho du khách dự hội.

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà xuất bản, công ty sách, nhà văn, dịch giả nổi tiếng, cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng và độc giả thủ đô thuộc mọi lứa tuổi.

Nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng được tổ chức như: thi xếp sách nghệ thuật; thi vẽ tranh theo sách (dành cho thiếu nhi); thi đọc và viết thu hoạch về cuốn sách yêu thích; thi thuyết trình về sách; thuyết trình về văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách siêu tốc; triển lãm sách; tặng sách trong Giờ Vàng; thu thập chữ ký ủng hộ Ngày hội Đọc sách 23 - 4 hàng năm. 

Chùm ảnh rộn ràng Ngày hội đọc sách 2011:

Ngày hội mở cửa miễn phí, thu hút hàng ngàn độc giả yêu sách đến tham dự
Ngày hội mở cửa miễn phí, thu hút hàng ngàn đọc giả yêu sách đến dự.
 
Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai' ảnh 2
Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai' ảnh 3

Giới trẻ, chủ yếu là sinh viên, háo hức đọc những quyển sách mình thích.

Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai' ảnh 4

Các em nhỏ thích thú khi được mẹ mua tặng truyện tranh.

Ngày hội cũng thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả nước ngoài. Trong ảnh là một tình nguyện viên đang hướng dẫn du khách nước ngoài

Ngày hội cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đọc giả nước ngoài. Trong ảnh là một tình nguyện viên đang hướng dẫn du khách nước ngoài những thông tin cần biết về thắng cảnh Vịnh Hạ Long.

Công trình xếp sách nghệ thuật mô phỏng Văn Miếu Quốc tử giám
Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai' ảnh 7

Công trình xếp sách nghệ thuật mô phỏng Văn Miếu - Quốc Tử Giám .

Cùng ký tên hưởng ửng Ngày Tết sách
Cùng ký tên ủng hộ Ngày Tết sách.
Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai' ảnh 9

Không gian riêng dành cho các em nhỏ thoải mái sáng tác tranh.

Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai' ảnh 10

Đọc sách không phân biệt lứa tuổi.

Hôm nay 'đọc sách cho ngày mai' ảnh 11
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.