Xe 'nhồi nhét' khách về Đà Nẵng xem pháo hoa

Xe 'nhồi nhét' khách về Đà Nẵng xem pháo hoa
TPO - Tối nay, 29 – 4, Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế (DIFC) 2011 sẽ chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng. Lượng du khách đổ về Đà Nẵng dịp pháo hoa, nghỉ lễ 30–4 và 1–5 tăng cao khiến tình trạng xe khách thi nhau “nhồi nhét”, hét giá “thượng đế”.

> Xe dù, bến cóc tái diễn trong dịp lễ

Khoảng 15 giờ ngày 28 – 4, PV Tiền phong có mặt tại Bến xe Quảng Ngãi để bắt đầu hành trình ra Đà Nẵng. Lúc này phần lớn các quầy vé đều đóng cửa. Theo giới thiệu, chúng tôi lên xe khách BKS 43S -2809 (HTX dịch vụ vận tải quận Cẩm Lệ) chạy tuyến Quảng Ngãi – Đà Nẵng.

Quá giờ khởi hành nhưng xe này luôn quần đảo đến 3 – 4 lần tại khu vực cầu Trà Khúc mới. 16 ghế ngồi trên xe kín chỗ. Tuy nhiên, đến đoạn ngã ba khu công nghiệp Dung Quất (Bình Sơn, Quảng Ngãi), xe khách 43S – 2809 vẫn cố tình dừng gần nửa tiếng đồng hồ để tiếp tục “vợt” khách. Chưa đầy 15 phút, lượng khách thêm được 4 – 5 người, khi ấy nhà xe hạ băng ghế cuối để “nhồi” gần chục người chen nhau trong vị trí chừng 2 m2.

Tất cả băng ghế chỉ dành cho 4 người nhưng lơ xe nhét 5 – 6 người. Vài người la ó vì xe dán mác chất lượng cao nhưng không hề bật điều hòa, quạt thông gió. “Xe tôi chạy để lấy tiền trả ngân hàng chứ có phải lấy tiếng đâu mà chở đúng quy định. Giỏi thì anh bao cả xe đi tôi chạy luôn” – lơ xe thủng thẳng trả lời sau những câu hỏi của hành khách.

Đến địa phận Núi Thành (Quảng Nam), nhà xe nhồi hơn 25 hành khách/16 chỗ ngồi. Tuy nhiên, thấy bất kỳ ai vẫy tay bên đường, xe 43S – 2809 đều dừng lại bắt khách. Thậm chí nhà xe còn “nhét” hắn một nữ hành khách ngồi cùng ghế tài xế, khiến ai lấy đều lo ngại về khả năng mất an toàn.

“Tưởng ra Đà Nẵng sớm 1 – 2 ngày để nghỉ ngơi xem pháo hoa, ai ngờ xe nhồi nhét quá” – chị Trần Thị Hoài (36 tuổi, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi) than thở. Không chỉ nhồi nhét khách, nhà xe còn lấy 70.000 đồng/1 khách ra Đà Nẵng, trong khi giá quy định chưa đầy 60.000 đồng/1 vé. Khách xuống dọc đường, nhà xe thi nhau hét vé. Hành trình ngắn nhất từ Quảng Ngãi đến Tam Kỳ (Quảng Nam) lơ xe “hét” 40 – 50.000 đồng/1 khách. Lý do nhà xe đưa ra cao điểm lễ tết, thiếu xe nên phải tăng giá.

Xứ lý hàng chục xe “nhồi nhét”

Hơn 18 giờ cùng ngày, 28 – 4, qua kiểm tra xe khách 43S – 2809 do tài xế Lê Tấn Minh Khiêm (36 tuổi, trú Gia Lai) điều khiển, lực lượng Tuần tra kiểm soát (TTKS) Đội CSGT Thăng Bình (phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) phát hiện, lập biên bản chở quá 24/16 hành khách. Xử lý 200.000 đồng/ khách quá quy định.

Trung tá Nguyễn Đình Xê – Đội trưởng Đội CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Quảng Nam) cho hay: thực hiện cao điểm thanh tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt các loại xe 16 chỗ ngồi các tuyến liên tỉnh đổ về Đà Nẵng dịp DIFC 2011 và nghỉ lễ 30 – 4, 1- 5, lực lượng CSGT đã xử lý gần 20 trường hợp chở quá số người quy định.

Chỉ tính riêng ngày hôm nay, 29 – 4, Đội CSGT xử lý trên 10 trường hợp xe khách 16 chỗ chở quá số người quy định. “Phần lớn hành khách hay chọn xe loại 16 chỗ vì dán mác chất lượng cao, tuy nhiên những xe này hay lợi dụng để chở quá số khách dịp cao điểm lễ, tết vì thế ngành chức năng tăng cường TTKS, xử lý để đảm bảo lưu thông an toàn, quyền lợi hành khách.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).