Cam kết không tái diễn việc xả bùn ra đường

Bùn Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội xả ra ngày 6-5, người dân tự giải quyết hậu quả
Bùn Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội xả ra ngày 6-5, người dân tự giải quyết hậu quả
TPO – Sau khi báo Tiền Phong phản ánh “Xả bùn ra đường rồi mặc kệ hậu quả” (6-5) của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đang thi công tại số 1 Yên Phụ, Tây Hồ (Hà Nội), Công ty này đã tiếp thu nội dung bài báo, đồng thời hứa sẽ không để xảy ra sự cố tương tự.
Bùn Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội xả ra ngày 6-5, người dân tự giải quyết hậu quả
Bùn của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội xả ra ngày 6-5, người dân phải tự giải quyết hậu quả. Ảnh: Minh Đức

Ngày 6-5, phóng viên báo Tiền Phong Online, phát hiện tại công trình xây dựng nhà công vụ Công An TP. Hà Nội, xả bùn ra đường. Ngày 9-5, bà Lê Thu Hằng, Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 3 Hà Nội (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội), đơn vị trực tiếp thi công để xảy ra tình trạng trên đã có văn bản tiếp thu ý kiến mà bài báo nêu.

Nội dung: Ngay sau khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trên, Xí nghiệp đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân vi phạm trong quản lý, kỹ thuật trong ca trực ngày hôm đó, riêng cá nhân bà Lê Thu Hằng cũng chịu kiểm điểm trách nhiệm đối với cơ quan chủ quản. Sau khi sự cố xảy ra, Xí nghiệp đã liên hệ với Công ty vệ sinh môi trường Thành Phố để tiến hành thông hút, nạo vét trên tổng thể tuyến ga rãnh tại khu vực dân cư bị ảnh hưởng.

Bà Lê Thu Hằng cam kết sẽ không để xảy ra sự cố tương tự, đồng thời xin lỗi đến các hộ dân chịu ảnh hưởng xung quanh công trường và bạn đọc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.