Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 'Bản giao hưởng Điện Biên'

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người dân Quảng Bình Ảnh: Trần Hồng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người dân Quảng Bình Ảnh: Trần Hồng
TP - Đây được xem như chương trình sân khấu-điện ảnh lớn nhất từ trước tới nay về vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người dân Quảng Bình Ảnh: Trần Hồng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người dân Quảng Bình. Ảnh: Trần Hồng.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh mất hơn 3 năm hoàn thành kịch bản, anh giữ vai trò tổng đạo diễn chương trình trực tiếp trên VTV1 tối 28-5, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Đây cũng là lần đầu tiên Đại tướng trở thành nhân vật trung tâm của chương trình nghệ thuật tầm cỡ, tập trung khắc họa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy trận Điện Biên Phủ.

Vở diễn quy tụ hơn 300 diễn viên, tuyến diễn viên chính gồm nhiều tên tuổi. Trịnh Mai Nguyên-từng được Pháp mời đóng vai Võ Nguyên Giáp trong Tuyết Đông Dương- đảm vai đại tướng trong trận đánh Điện Biên Phủ.

NSƯT Khương Đức Thuận, có kinh nghiệm đóng tướng Giáp, xuất hiện hai phút cuối trong cảnh Đại tướng về thăm lại Điện Biên hơn 30 năm sau. Theo tiết lộ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, hai phút cuối chương trình đủ sức lay động khán giả, nhờ bốn câu đồng dao sáng tác riêng cho chương trình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG