Dịch lợn tai xanh trở lại miền Bắc

Dịch lợn tai xanh trở lại miền Bắc
TP -Thái Bình và Bắc Ninh là hai địa phương ở miền Bắc mới có tên trên bản đồ dịch lợn tai xanh của cả nước trong tuần qua, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, chiều 12-5.

Theo Cục Thú y, dịch lợn tai xanh hiện đang có mặt ở 4 tỉnh (17 huyện, 110 xã), ngoài hai tỉnh trên, dịch còn diễn biến phức tạp ở Nghệ An và Quảng Trị. Đến nay, số lợn mắc dịch ở các địa phương có dịch gần 14.000 con, phần lớn trong đó được tiêu hủy.

Dịch cúm gia cầm cũng mới xuất hiện ở Lạng Sơn, ngoài 2 tỉnh trước đó có dịch chưa qua 21 ngày là Quảng Ngãi và Vĩnh Long. Đối với dịch lở mồm long móng, hiện cả nước còn 7 tỉnh có dịch là Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Đăk Lăk và Quảng Ninh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...