Hà Nội tính kế chọi thủy thần

Hà Nội tính kế chọi thủy thần
TPO – Năm nay, Hà Nội vẫn sẽ dựa chủ yếu vào trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm dã chiến để chống chọi mưa ngập năm nay.

Hà Nội tính kế chọi thủy thần

> Hà Nội chìm trong biển nước

Năm nay, Hà Nội có lặp lại cảnh này? Ảnh: Văn Việt
Năm nay, Hà Nội có lặp lại cảnh này? Ảnh: Văn Việt.

Giám đốc Cty TNHH nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội Nguyễn Lê cho biết, mùa mưa bão năm nay Thủ đô phải đối mặt khoảng 20 điểm úng ngập. Cty này cũng dự báo ba tình huống thoát nước, chống úng ngập ứng với mỗi một lượng mưa nhất định.

Nếu trời mưa vừa (dưới 50mm), ông Lê cho rằng, Hà Nội cơ bản không có điểm úng ngập, chỉ tồn tại một số khu vực trũng hoặc hệ thống thoát nước chưa được cải tạo, gây đọng nước trên mặt đường. Với mức độ này, Cty sẽ huy động lực lượng ứng trực sử dụng phương tiện cơ giới thông tắc, bơm hút nước, rút ngắn thời gian thoát nước.

Khu vực Liễu Giai, một trong những điểm thoát nước chậm nhất Hà Nội năm ngoái
Khu vực Liễu Giai, một trong những điểm thoát nước chậm nhất Hà Nội năm ngoái.

Với lượng mưa từ 50-100mm, Cty sẽ huy động lực lượng ứng trực vệ sinh các họng thu nước, xử lý vật cản làm chậm dòng chảy. “Trạm bơm Yên Sở khi đó sẽ phải vận hành tối đa công suất, đồng thời chúng tôi đặt các tổ bơm di động tại các khu vực trũng như Tôn Đản, Phạm Văn Đồng; mở cửa đập điều tiết của các hồ điều hòa: Hồ Tây A,B, hồ Đống Đa, hồ Thuyền Quang, hồ Bảy Mẫu”, ông Lê nói.

Tình huống xấu nhất là mưa rất to trên 100mm liên tục trong nhiều ngày, ông Lê cho biết, sẽ huy động 100% cán bộ công nhân viên đi làm, vệ sinh họng thu nước, xử lý vật cản dòng chảy; ngăn nước sông Nhuệ “tấn công” nội thành. Có khả năng Cty sẽ phá dỡ toàn bộ các đập chặn, đập dẫn dòng trên hệ thống thoát nước để đẩy nhanh tốc độ dòng chảy. Khi tình hình úng ngập trong nội thành đã được kiểm soát, sẽ mở đập Thanh Liệt để đưa nước về trạm bơm Yên Sở hỗ trợ tiêu nước cho sông Nhuệ và khu vực Hà Đông.

Mưa to, Hà Nội vẫn thành sông?
Mưa to, Hà Nội vẫn thành sông?.

Giống mùa mưa năm ngoái, năm nay, ông Lê tiếp tục phản ánh tình trạng các chủ đầu tư, nhà thầu chưa phối hợp với công ty khi thực hiện các dự án trên hệ thống thoát nước như: không nghiêm túc thực hiện các biện pháp dẫn dòng như đã thỏa thuận, bơm bùn từ công trình ra hệ thống thoát nước ảnh hưởng tới việc thoát nước.

“Khi cần phá dỡ các đập chắn, dẫn dòng, nếu các chủ đầu tư không thực hiện đúng thỏa thuận thoát nước thì việc thoát nước của Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn” – ông Lê nói.

Bảy số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh thông tin các điểm úng ngập:

Công ty thoát nước Hà Nội: 043. 9762245,

Khu vực quận Ba Đình, Tây Hồ: 043.8470180,

Quận Cầu Giấy: 043.5631156,

Hai Bà Trưng, Hoàng Mai: 043.6616290,

Đống Đa: 043.5771036,

Thanh Xuân: 043.259.5003

Long Biên, Hoàn Kiếm: 043.8726328.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.