Lập Nghiệp đoàn tàu cá Hoàng Sa, Trường Sa

Lập Nghiệp đoàn tàu cá Hoàng Sa, Trường Sa
TP - Từ nay đến cuối năm 2011, công tác khảo sát, lập danh sách, xác định phương thức hoạt động sẽ được ngành chức năng hoàn thành để ra mắt Nghiệp đoàn tàu cá tham gia khai thác, đánh bắt thủy hải sản tại Hoàng Sa, Trường Sa, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết ngày 24-6.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất chọn Lý Sơn là địa phương triển khai thí điểm thành lập Nghiệp đoàn tàu cá đầu tiên trên địa bàn. Lý Sơn đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát, thống kê số lượng tàu cá, trước mắt vận động chủ tàu cá đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa tham gia.

Nghiệp đoàn tàu cá sẽ liên kết các phương tiện tàu thuyền, tổ đội khai thác hải sản, hỗ trợ hoạt động trên biển, ứng phó thiên tai, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo ông Nguyên, thành viên nghiệp đoàn có cơ hội được hỗ trợ nguồn vốn, máy định vị, tiếp cận quỹ hỗ trợ ngư dân. Huyện kiến nghị các cấp tạo điều kiện giúp ngư dân đóng mới, nâng cao công suất tàu cá. Hướng tới thành lập các đội tàu thuộc nghiệp đoàn tàu cá có công suất 3.000 - 5.000 CV.

Quảng Ngãi hiện có 5.600 tàu đánh bắt thủy sản, trong đó gần 1.700 tàu đánh cá xa bờ với hơn 40.000 lao động trực tiếp sản suất trên biển. Lý Sơn là một trong những địa phương dẫn đầu về số lượng tàu cá đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa.

l Ngày 24-6, UBND huyện Lý Sơn cho hay, dự án đầu tư xây dựng các tuyến đê chống sạt lở bờ biển Lý Sơn với tổng kinh phí hơn 610 tỷ đồng do UBND huyện làm chủ đầu tư vừa được tỉnh phê duyệt. Dự kiến, năm 2014 Dự án hoàn thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG