Ba cây sưa đỏ bị chặt trộm trong đêm

Ba cây sưa đỏ bị chặt trộm trong đêm
TPO - Theo thống kê của các cơ quan chức năng, ba cây sưa đỏ ở Hà Nội bị triệt hạ trong đêm qua, rạng sáng nay (25 - 6). Trước đó, sáng 24 - 6, một cây sưa đỏ ở trước số nhà 171A, đường Đội Cấn (phường Đội Cấn, quân Ba Đình, Hà Nội) cũng bị cưa trộm.

> Sưa đỏ 20 năm tuổi bị cưa trộm trong đêm mưa 

Trong đêm mưa, cây sưa gần cổng phụ công viên Thống Nhất trên đường Đại Cồ Việt (trước cửa số nhà 430, đường Lê Duẩn, Hà Nội) bị đốn hạ. Cách đây chưa lâu, “sưa tặc” cũng triệt hạ một cây sưa ngay gần khu vực trên, nhưng vì cây nhỏ nên bị vứt lại.

Một cây sưa đỏ khác bị chặt nằm giữa hai số nhà số 202 và 204 đường Lạc Trung. Những người dân ở đây cho biết, cây sưa này có tuổi đời trên 20 năm và đường kính gốc khoảng 40cm. Theo quan sát của chúng tôi, phần gốc cây bị cưa sát đất, có thể thấy lõi cây khá dày.

Cây sưa đỏ thứ ba bị chặt phá nằm ở vị trí cổng phụ Công viên Thủ Lệ trên đường Bưởi. “Sưa tặc” lấy đi phần gốc, để lại cành lá.

Các cơ quan chức năng đang điều tra những vụ chặt trộm cây quý trên.

Theo thống kê, cả tuyến phố Lê Duẩn thuộc phường Lê Đại Hành (Hà Nội) có ba cây sưa thì bị chặt phá mất hai chỉ trong thời gian ngắn. Cây mới bị chặt phá trên phố Lạc Trung là sưa đỏ duy nhất trên phố này…

Ba cây sưa đỏ bị chặt trộm trong đêm ảnh 1
Ba cây sưa đỏ bị chặt trộm trong đêm ảnh 2
Ba cây sưa đỏ bị chặt trộm trong đêm ảnh 3
Ba cây sưa đỏ bị chặt trộm trong đêm ảnh 4
Theo Viết
MỚI - NÓNG