Tuần này, ra mắt Chính phủ mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử
TP - Theo chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, trong tuần làm việc cuối cùng (1 đến 6-8), Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

> Thủ tướng nêu nhiệm vụ của Chính phủ nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử.
 

Chính phủ đương nhiệm được bầu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được Quốc hội tín nhiệm bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Bộ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng và các Bộ trưởng: Trần Văn Tuấn, Võ Hồng Phúc, Hồ Nghĩa Dũng, Nguyễn Hồng Quân, Phạm Khôi Nguyên, Lê Doãn Hợp, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Quốc Triệu, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền không tiếp tục tham gia BCH T.Ư Đảng khóa XI.

Thông thường các chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phải là Ủy viên T.Ư Đảng. Hiện nay, một số thứ trưởng các bộ là Ủy viên T.Ư Đảng như: Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh, Thứ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG