Tai nạn thảm khốc, 11 người thương vong

Phần đầu xe khách bị đâm nát làm 11 hành khách bên trong thương vong. Ảnh: Ngọc Văn
Phần đầu xe khách bị đâm nát làm 11 hành khách bên trong thương vong. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Rạng sáng nay, 8 - 8, tại KM 855+800 thuộc Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên - Huế), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải chở giấy và ô tô khách, làm năm người tử vong tại chỗ, sáu người trọng thương.
Phần đầu xe khách bị đâm nát làm 11 hành khách bên trong thương vong. Ảnh: Ngọc Văn
Phần đầu xe khách bị đâm nát làm 11 hành khách trên xe thương vong.
Ảnh: Ngọc Văn.

Theo thông tin từ công an huyện Phú Lộc và các nhân chứng trên ô tô khách, xe khách mang BKS 19N - 0659 do Trần Kim Tuyến (trú Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển, chạy hướng Nam - Bắc, đấu đầu với xe tải mang BKS 75C - 004.61, do Nguyễn Thành Đức (SN 1973, trú Ngự Bình, Thừa Thiên - Huế) điều khiển theo hướng ngược lại.

Nhiều hành khách chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Ngọc Văn
Nhiều hành khách chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Ngọc Văn.

Sau tai nạn, xe khách trôi tự do khoảng 100m theo phần đường bên phải mới dừng lại. Anh Nguyễn Văn Thủy (trú Cẩm Khê, Phú Thọ), người trên xe khách, kể lại, sau khi nạp nhiên liệu tại một trạm xăng thuộc khu vực Đá Dầm (Phú Lộc), xe khách tiếp tục hành trình với tốc độ chậm thì bất ngờ gặp nạn tại Đồi 30, cách nơi đổ xăng khoảng 1km. Trên xe khách lúc đó có khoảng 40 người.

Cháu Bùi Văn Tuấn (trú Phú Thọ) may mắn thoát chết sau khi rời băng ghế trước. Ảnh: Ngọc Văn
Cháu Bùi Văn Tuấn (trú Phú Thọ) may mắn thoát chết. Ảnh: Ngọc Văn.
Đưa nạn nhân tử vong rời hiện trường. Ảnh: Ngọc Văn
Đưa nạn nhân tử vong rời hiện trường. Ảnh: Ngọc Văn.

Hiện, Công an Phú Lộc bước đầu xác định được danh tính 3/5 hành khách tử là Nguyễn Thị Huyền (SN 1988, trú Phong Châu, Phú Đinh, Phú Thọ); Cao Văn Khắp (SN 1989, Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh); Nguyễn Thị Năm (SN 1991, Quảng Lưu, Quảng Xuyên, Thanh Hóa)...

Giải phóng hiện trường tai nạn. Ảnh: Ngọc Văn
Giải phóng hiện trường tai nạn. Ảnh: Ngọc Văn.
 

Ngay sau tai nạn, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng lãnh đạo huyện Phú Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, phân luồng bảo đảm trật tự giao thông.

Theo Viết
MỚI - NÓNG