Giãn 5 tỷ, tăng gần 125 tỷ đồng

Lễ khởi công cụm hồ bơi có mái che ngày 19-5. Ảnh: Thanh Chương
Lễ khởi công cụm hồ bơi có mái che ngày 19-5. Ảnh: Thanh Chương
TP - Cụm hồ bơi có mái che phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012 tại Cần Thơ, giãn 5 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về tiết kiệm đầu tư công, nhưng lại tăng vốn xấp xỉ 125 tỷ đồng.

> Cần Thơ: Hoãn đăng cai Hội khỏe Phù Đổng 2012

Lễ khởi công cụm hồ bơi có mái che ngày 19-5. Ảnh: Thanh Chương
Lễ khởi công cụm hồ bơi có mái che ngày 19-5. Ảnh: Thanh Chương.
 

Công trình được UBND TP Cần Thơ phê duyệt ngày 5-3-2010, tổng vốn gần 130 tỷ đồng, do Sở VHTT&DL Cần Thơ làm chủ đầu tư. Cty Cổ phần Tư vấn Thiết kế xây dựng Kinh doanh nhà Hà Nội được thuê thiết kế bản vẽ thi công. Nhưng, hơn một năm sau chỉ là quá trình điều chỉnh để tăng vốn.

GĐ Sở VHTT&DL Cần Thơ Trần Việt Phường giải thích, điều chỉnh theo ý của Tổng cục TDTT để xây dựng công trình có thể tổ chức các sự kiện bơi lội quốc tế. PGĐ Sở VHTT&DL Cần Thơ Đỗ Minh Trưởng nói thêm, Cần Thơ muốn nhân dịp tổ chức ngày hội thể thao học sinh toàn quốc, có được công trình lớn. Còn theo Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới, người chỉ đạo điều chỉnh, công trình còn làm nơi tập luyện và giải trí cho dân.

Theo điều chỉnh, số đường bơi từ 8 được nâng lên 10, mở rộng diện tích hồ bơi khởi động, nâng sức chứa khán đài... Diện tích xây dựng tăng 953 m2 (diện tích sàn xây dựng tăng 1.666 m2) trong lúc, diện tích cây xanh thảm cỏ giảm 2.459 m2 (hơn 13,6%). Theo nhiều chuyên gia, việc giảm diện tích cây xanh, thảm cỏ sẽ giảm mục đích “giải trí cho dân”.

Đặc biệt, thành bể thay bằng thép không rỉ và thép mạ kẽm, theo các chuyên gia là lãng phí. Trước đó, thành bể tập luyện bằng bê tông, thiết kế điều chỉnh đã thay bằng tấm thép mạ kẽm; còn thành bể thi đấu từ thép mạ kẽm được thay bằng tấm thép không rỉ. Điều chỉnh làm tăng vốn gần 118 tỷ đồng. Tháng 4-2011, chủ đầu tư tiếp tục điều chỉnh thiết bị ở hồ phụ bằng loại “đã từng phục vụ các giải đấu quốc tế” làm tăng vốn hơn 7 tỷ đồng nữa.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi nói, chỉ trong một năm mà điều chỉnh vốn đầu tư tăng gần gấp đôi đã khiến dư luận bức xúc. Dư luận càng bức xúc khi ngày 24-2 Chính phủ đã có Nghị quyết số 11 về tiết kiệm đầu tư công song ngày 29-4, UBND TP Cần Thơ vẫn phê duyệt điều chỉnh này.

Cũng trong tháng 4, UBND TP Cần Thơ báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 11, giảm 69 công trình với tổng vốn gần 118 tỷ đồng; đình hoãn, giãn tiến độ 7 công trình với tổng vốn 20 tỷ đồng. Trong đó, cụm hồ bơi có mái che là một công trình được giãn tiến độ, kế hoạch năm 2011 bố trí 28 tỷ đồng nhưng chỉ bố trí 23 tỷ đồng, giảm được 5 tỷ đồng. Những kết quả này mất ý nghĩa khi cụm hồ bơi có mái che tăng vốn xấp xỉ 125 tỷ đồng.

Giám đốc Sở KH-ĐT Cần Thơ Võ Thành Sang còn cho biết, việc chỉ định thầu thi công cụm hồ bơi cũng “chưa thực hiện đúng quy định”. Theo quyết định ngày 17-5, của Sở VHTT&DL, Tổng Cty Cổ phần Sông Hồng đã trúng thầu thi công xây lắp với giá gần 104 tỷ đồng. GĐ Võ Thành Sang nói, chưa có đủ vốn mà chỉ định thầu là trái với Luật Đấu thầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG