Quyết tâm kiềm chế lạm phát, giữ vững chủ quyền biển đảo

Quyết tâm kiềm chế lạm phát, giữ vững chủ quyền biển đảo
TP - Sáng 17-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13.

Tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Quyết tâm kiềm chế lạm phát, giữ vững chủ quyền biển đảo

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với cử tri Ảnh: Phạm Duẩn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với cử tri Ảnh: Phạm Duẩn.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Cần phải quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Hiện lạm phát có xu hướng giảm dần, lãi suất ngân hàng đang có xu hướng giảm. Đảng, Nhà nước và chính phủ quyết tâm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, ổn định an sinh xã hội để duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia... Để có nguồn nhân lực giỏi, phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng; còn mầm non, cấp học phổ thông, chúng ta không thua kém các nước...”.

Về tình hình biển Đông, Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng bằng sức mạnh dân tộc, thời đại, đồng thời giữ ổn định chính trị, hòa bình để phát triển đất nước.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng thăm, tặng quà một số gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách ở Hải Phòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG